Phái đoàn Taliban sang thăm Nga sau khi Mỹ hủy đàm phán

Phái đoàn Taliban đã tiến hành các cuộc tham vấn với ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Afghanistan.
Phái đoàn Taliban sang thăm Nga sau khi Mỹ hủy đàm phán ảnh 1Các tay súng Taliban tại Jamshedi, tỉnh Faryab, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin một phái đoàn đàm phán của Taliban do ông Mullah Sher Mohammad Stanikzai dẫn đầu ngày 13/9 đã tới Nga.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban “đã chết."

Hãng thông tấn quốc gia TASS của Nga dẫn thông tin từ người phát ngôn của Taliban tại Qatar Suhail Shaheen cho biết phái đoàn trên đã tiến hành các cuộc tham vấn với ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Afghanistan.

Một quan chức yêu cầu giấu tên của Taliban cũng đã xác nhận về chuyến thăm trên.

Đây là chuyến đi làm việc với đối tác quốc tế đầu tiên của Taliban sau khi các cuộc đàm phán với Washington thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục