Phản ứng của Mỹ trước việc Israel giết hại lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng cái chết của Yahya Sinwar là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cả người Israel và người Palestine.

Ông Yahya Sinwar. (Nguồn: AP)
Ông Yahya Sinwar. (Nguồn: AP)

Sau khi nhận được thông tin lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar, nhân vật đứng sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel, đã bị binh sỹ nước này giết hại tại Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/10 tuyên bố việc Yahya Sinwar bị tiêu diệt là “một ngày tốt lành cho Israel, Mỹ và thế giới,” nhắc lại rằng hàng chục người Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công do Sinwar lên kế hoạch.

Ông Biden nhấn mạnh rằng cái chết của Sinwar là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cả người Israel và người Palestine.

Trước đó, theo AFP, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, ngày 17/10 thông báo rằng thủ lĩnh của phòng trào Hồi giáo Hamas Yahya Sinwar, người mà Israel cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đã bị giết hại.

Quân đội Israel cũng thông báo thi thể của Sinwar đã được đưa về Israel và nhận diện bằng xét nghiệm DNA cũng như so sánh hồ sơ nha khoa.

Trong một bài phát biểu sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Hamas sẽ không còn cai trị Gaza nữa. Đây là khởi đầu của thời kỳ hậu Hamas”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.