Pháp: Cần duy trì đối thoại để tìm giải pháp cho vấn đề Nga-Ukraine

Trong tuần tới, Tổng thống Pháp sẽ tới Nga và Ukraine, hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 7/2 và một ngày sau đó sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev.
Pháp: Cần duy trì đối thoại để tìm giải pháp cho vấn đề Nga-Ukraine ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/2, Điện Elysee thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine. 

Các cuộc điện đàm riêng rẽ này diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây và đồng minh trong NATO liên tục tham vấn về vấn đề Nga và Ukraine.

Dự kiến, trong tuần tới, Tổng thống Macron sẽ tới Nga và Ukraine, hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 7/2 và một ngày sau đó sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev.

Mục tiêu của nhà lãnh đạo Pháp là đạt được tiến bộ trong nỗ lực tháo ngòi căng thẳng giữa hai nước này. 

Trao đổi với Tổng Thư ký Stoltenberg, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải "duy trì đối thoại để tìm ra con đường giảm leo thang căng thẳng trong sự thống nhất, tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu, chủ quyền của các quốc gia."

Trong khi đó, lãnh đạo NATO bày tỏ hoan nghênh cách tiếp cận này của Paris và "cảm ơn Tổng thống Macron vì sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh trước chuyến đi (tới Nga và Ukraine)." 

Cả ba nhà lãnh đạo phương Tây cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới khi Tổng thống Macron thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao của mình. 

Tổng thống Pháp có quan điểm rằng châu Âu cần duy trì cách kênh liên lạc để ngỏ đàm phán với Nga. Ông Macron đã thăm Nga một lần trên cương vị tổng thống vào tháng 5/2018 khi tham dự diễn đàn kinh tế Saint Petersburg và có cuộc hội đàm với ông Putin.

[Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên kế hoạch thăm Nga và Ukraine]

Cuộc gặp trực tiếp gần đây nhất giữa hai tổng thống diễn ra mùa Hè năm 2019 tại miền Nam nước Pháp. Kế hoạch thăm Nga tháng 5/2020 của ông Macron đã phải hoãn lại do đại dịch COVID-19.

Quan hệ Nga với Ukraine và phương Tây đã leo thang căng thẳng thời gian gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Phía Moskva luôn bác bỏ và  khẳng định những cáo buộc trên là động thái làm leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào. Moskva cũng cảnh báo mưu toan dùng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine sẽ gây hậu quả nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục