Ngày 1/3, một quan chức cấp cao giấu tên, tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerrytrong chặng dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã coi nhận xét này là "sự công kích" và"hủy hoại" mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, trong các cuộc tiếp xúcvới giới chức Ankara, Ngoại trưởng Kerry sẽ đề cập vấn đề này.
Theo quan chức này, đây là sự "kích động" đối với người Do Thái, làm xói mòn vaitrò của Washington với hy vọng Ankara, từng một thời là đồng minh Hồi giáo duynhất của Israel, có thể đảm nhiệm vai trò trung gian trong tiến trình hòa bìnhtại Trung Đông.
Trong khi đó, từ Israel, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra tuyên bốcực lực chỉ trích phát ngôn của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng "đây là lờiphát ngôn đen tối và xuyên tạc." Theo chính khách cực hữu này, đây là sự so sánhmang tính "công kích và sai trái."
Liên hợp quốc cũng bày tỏ thái độ của mình đối với nhận xét trên của nhà lãnhđạo Thổ Nhĩ Kỳ.
[Ngoại trưởng Mỹ vừa dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ]
Tuyên bố của Văn phòng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ ông lấy làmtiếc vì những bình luận gây chia rẽ và gây tổn thương này, đặc biệt khi chúngđược đưa ra tại một diễn đàn đa phương của cơ quan này về các nền văn minh vớichủ đề " Lãnh đạo có trách nhiệm trong đa dạng và đối thoại."
Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Liên minh các nền văn minh do Liên hợp quốc tổchức tại Vienne, Áo hôm 27/2, Thủ tướng Erdogan cho rằng cũng như chủ nghĩa DoThái hay chủ nghĩa phát xít, nỗi sợ hãi Hồi giáo là tội ác chống lại loàingười./.