Phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar thiệt mạng

Quan chức Hamas khẳng định phong trào Hồi giáo này sẽ “lấy lại sức mạnh” sau vụ thủ lĩnh Sinwar bị sát hại trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại Dải Gaza.

Lãnh đạo Phong trào Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar trong một cuộc míttinh ở thành phố Gaza hồi năm 2022. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Lãnh đạo Phong trào Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar trong một cuộc míttinh ở thành phố Gaza hồi năm 2022. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 18/10, phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại Dải Gaza.

Quan chức Hamas tại Qatar, Khalil al-Hayya tuyên bố Hamas sẽ không thả các con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023 cho đến khi cuộc xung đột ở Gaza kết thúc.

Ông Khalil al-Hayya kêu gọi Israel rút quân khỏi Gaza và thả các tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Quan chức này cũng khẳng định Hamas sẽ “lấy lại sức mạnh” sau vụ thủ lĩnh Sinwar bị sát hại.

Trước đó cùng ngày, một quan chức cấp cao của Hamas, ông Basem Naim, tuyên bố Hamas sẽ "không thể bị tiêu diệt."

Trước đó, ngày 17/10, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, thông báo rằng thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, người mà Israel cáo buộc là chỉ huy vụ tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7/10 năm ngoái, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel.

Quân đội Israel không cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch này hay thời điểm tiến hành, song cho biết Sinwar là một trong ba tay súng Palestine bị thiệt mạng. Trong tòa nhà, nơi ba tay súng này ẩn nấp, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong đó.

Một quan chức an ninh Israel cho hay quân đội Israel đã tiến hành xét nghiệm DNA để khẳng định cái chết của Sinwar.

Theo truyền thông tại Trung Đông, ông Khaled Mashal đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng Hamas, thay thế cho ông Yahya Sinwar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.