Phụ nữ đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị phong trào Hồi giáo Hamas

Theo Giáo sư tại Đại học Hồi giáo Gaza cho rằng điều này cho thấy Hamas đang thay đổi hình ảnh của lực lượng này và phong trào Hồi giáo này đang cởi mở, nâng cao vai trò của phụ nữ.
Phụ nữ đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị phong trào Hồi giáo Hamas ảnh 1Những người ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas. (Ảnh: AFP)

Ngày 14/3, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cho hay lần đầu tiên một phụ nữ đã trúng cử vào Bộ Chính trị của phong trào này. 

Hamas đã công bố danh sách 20 thành viên trong Bộ Chính trị của lực lượng này sau cuộc bỏ phiếu nội bộ trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về lập pháp vào ngày 22/5 tới và cuộc tổng tuyển cử vào ngày 31/7. Trong số đó, có hai phụ nữ gồm bà Jamila Al-Shantee và bà Fatima Shurab.

Trong thông cáo báo chí, Hamas nêu rõ trong khi bà Shurab được chỉ định vào vị trí người đứng đầu "ủy ban về phụ nữ" thuộc Bộ Chính trị, trong khi bà Al-Shantee trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào ban lãnh đạo cao nhất của Hamas.

[Hai phe đối địch tại Palestine tiến hành hòa đàm ở Ai Cập]

Theo ông  Adnan Abou Amer, Giáo sư chính trị và truyền thông tại Đại học Hồi giáo Gaza cho rằng điều này cho thấy Hamas đang thay đổi hình ảnh của lực lượng này và phong trào Hồi giáo này đang cởi mở, nâng cao vai trò của phụ nữ.

Tuần trước, Hamas đã thông báo ông Yahya Sinwar đã được bầu lại làm người đứng đầu cánh chính trị của Hamas ở  Dải Gaza. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông Sinwar với vai trò là người lãnh đạo của vùng đất đang bị Israel phong tỏa này.

Ông Sinwar là cựu chỉ huy nhánh vũ trang của Hamas và bị Israel giam giữ trong hơn 2 thập niên trước khi ông được trả tự do hồi năm 2011 trong chương trình trao đổi tù nhân.

Phong trào Hồi giáo Hamas - hiện đang kiểm soát Dải Gaza- bị một số nước phương Tây liệt vào danh sách khủng bố. Hamas vừa tổ chức các cuộc bầu cử nội bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới với việc lãnh tụ tinh thần Hamas, ông Ismail Haniyeh, hiện đang lưu vong tại Qatar, đối đầu với cấp dưới của mình là ông Jamal al-Aruri và cựu thủ lĩnh Hamas Khaled Meshal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.