Qatar mua hệ thống phòng không NASAM và tên lửa Patriot của Mỹ

Bên cạnh thỏa thuận hợp tác quốc phòng, Qatar và Mỹ còn ký nhiều hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ USD, trong đó, đáng chú ý có một dự án hóa dầu trị giá 8 tỷ USD.
Qatar mua hệ thống phòng không NASAM và tên lửa Patriot của Mỹ ảnh 1Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty)

Ngày 10/7, Qatar và Mỹ đã ký nhiều hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ USD trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani tới Washington, đáng chú ý có một dự án hóa dầu trị giá 8 tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar Petroleum và Tập đoàn Năng lượng Chevron Phillips Chemical đã ký thỏa thuận phát triển một nhà máy hóa dầu đẳng cấp thế giới tại khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2024.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Qatar cũng đạt thỏa thuận mua hệ thống phòng không hiện đại NASAM và tên lửa Patriot của Mỹ, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Ngoài ra, Hãng Hàng không quốc gia Qatar Airways cũng ký hợp đồng mua 5 máy bay Boeing 777 và một máy bay khác từ nhà sản xuất máy bay thương mại Gulfstream Aerospace.

[Tổng thống Mỹ đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với Qatar]

Trước đó, trong cuộc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Quốc vương Qatar và ông chủ Nhà Trắng đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ chiến lược cấp cao giữa hai nước, trong đó tập trung vào mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế.

Theo Quốc vương Tamim bin Hamad Al-Thani, Qatar và Mỹ là đối tác, đồng minh và bạn bè, và hai bên cần tiếp tục phát triển mối quan hệ này vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước.

Quốc vương Qatar cũng đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Chuyến thăm của Quốc vương Tamin diễn ra trong bối cảnh Qatar vẫn đang phải chịu sự cô lập ngoại giao và kinh tế từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập, với cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, Doha luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên và cho rằng những quốc gia trên muốn xâm phạm chủ quyền của Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.