Quan chức ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hai quan chức hai nước Mỹ và Hàn Quốc đã chia sẻ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Quan chức ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 18/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã có cuộc điện đàm, trong đó hai quan chức tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: “Thứ trưởng Ngoại giao Sherman đã chúc mừng ông Cho Hyun-dong được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao thứ nhất (của Hàn Quốc), đồng thời nhấn mạnh mong muốn được hợp tác chặt chẽ để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế kỷ 21, bao gồm cuộc khủng hoảng khí hậu, ứng phó với đại dịch COVID-19, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế.”

[Giới chuyên gia nêu sự cần thiết của phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên]

Ông Price cũng cho biết hai quan chức đã chia sẻ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Bà Sherman nhấn mạnh cam kết của Washington đối với hợp tác ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cuộc điện đàm giữa hai quan chức ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ diễn ra trước thềm chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục