Quan chức quốc phòng Mỹ coi Nga là "mối đe dọa số 1" với Washington

Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James vừa nhận định rằng Nga là "mối đe dọa số một" đối với Washington.
Quan chức quốc phòng Mỹ coi Nga là "mối đe dọa số 1" với Washington ảnh 1Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews.com, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James vừa nhận định rằng Nga là "mối đe dọa số một" đối với Washington.

Phát biểu tại diễn đàn quốc phòng quốc gia Reagan được tổ chức từ 2-3/12, tại California, bà James nói: "Chúng tôi có rất nhiều mối đe dọa phải đương đầu. Nhưng Nga có thể là một mối đe dọa thực sự đối với Mỹ vì các yếu tố hạt nhân."

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Frank Kendall phụ trách về mua sắm vũ khí, công nghệ và hậu cần cũng nhận định nếu trước kia chính sách của Washington nhằm vào các mối đe dọa trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, thì bây giờ sẽ tập trung nhiều hơn vào Nga.

Ông Kendall nói: "Bởi vì hành vi của họ… chúng tôi cần phải xem xét lại cân bằng của các khả năng mà chúng tôi cần đến."

Các chính trị gia Mỹ cũng lưu ý đến sự phát triển của Nga trong lĩnh vực an ninh mạng, không gian vũ trụ, khả năng hạt nhân và phòng thủ tên lửa.

Những vấn đề này đòi hỏi có sự thay đổi đối với dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm 2018 sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.