Quân đội Nga cải tổ hệ thống phòng không ở biên giới giáp khối NATO

Tư lệnh Lực lượng Phòng không và phòng thủ tên lửa Nga cho biết Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch cải tổ hệ thống phòng không nhằm phát triển binh chủng phòng không cũng như cải thiện hệ thống phòng không
Quân đội Nga cải tổ hệ thống phòng không ở biên giới giáp khối NATO ảnh 1Mẫu vũ khí phòng không tối tân Buk-M3 và S-350 của quân đội Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Quân đội Nga bắt đầu tăng cường bảo vệ biên giới phía Tây Bắc của mình sau khi Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trên đây là tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng Phòng không và phòng thủ tên lửa, Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga, Trung tướng Andrey Demin đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn với tờ "Sao đỏ" của Bộ Quốc phòng Nga số ra ngày 10/4.

Theo tướng Demin, lực lượng phòng không củng cố biên giới quốc gia ở phía Tây Bắc của đất nước phù hợp với tình hình mới trong khu vực.

Ông cho biết trong hơn một năm qua, các đơn vị, đơn vị phòng không-tên lửa đã tăng cường độ huấn luyện chiến đấu.

[Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang]

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch cải tổ hệ thống phòng không nhằm phát triển binh chủng phòng không cũng như cải thiện hệ thống phòng không của đất nước.

Trong năm 2022, lực lượng phòng không Nga đã được trang bị máy bay trinh sát không người lái và đối phó chiến thuật đầu tiên "RLK-MT" sản xuất trong nước.

Những tổ hợp này được thiết kế có khả năng chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ và siêu nhỏ, được triển khai để bảo vệ các cơ sở quân sự và chính phủ trọng yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục