Quân đội Philippines tiêu diệt 9 phiến quân Hồi giáo ủng hộ IS

Theo Lực lượng Vũ trang Philippines, những phiến quân thiệt mạng là thành viên của nhóm chiến binh ủng hộ IS - Dawlah Islamiya-Maute.

Binh sỹ và cảnh sát Philippines gác tại hiện trường vụ đánh bom ở trường Đại học Bang Mindanao, Marawi, tỉnh Lanao del sur, ngày 3/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ và cảnh sát Philippines gác tại hiện trường vụ đánh bom ở trường Đại học Bang Mindanao, Marawi, tỉnh Lanao del sur, ngày 3/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Philippines ngày 27/1 thông báo đã tiêu diệt 9 thành viên của một nhóm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam, trong đó có 2 nghi phạm trong vụ đánh bom nhằm vào một nhóm người Công giáo hồi tháng trước.

Trong tuyên bố, Lực lượng Vũ trang Philippines cho hay 4 binh sỹ đã bị thương trong chiến dịch chống khủng bố từ ngày 25-26/1 ở tỉnh Lanao del Sur, miền nam Philippines, cũng chính là khu vực xảy ra xung đột với phiến quân Hồi giáo từ tháng 5/2017.

Theo Lực lượng Vũ trang Philippines, những phiến quân thiệt mạng là thành viên của nhóm chiến binh ủng hộ IS - Dawlah Islamiya-Maute.

Trong số những người thiệt mạng có 2 nghi phạm được nêu tên trong vụ đánh bom ngày 3/12 tại một phòng tập thể dục của trường đại học ở Marawi khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Nhóm khủng bố Hồi giáo Maute hoành hành miền Nam Philippines từ tháng 5/2017, tức kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có cả người dân vô tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.