Quân nổi dậy tại Syria lại sử dụng vũ khí hóa học

Đài truyền hình Liban Al-Mayadeen đưa tin quân nổi dậy Syria ngày 29/10 đã lại sử dụng vũ khí hóa học ở phía Đông Bắc Syria.
Quân nổi dậy tại Syria lại sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Các chuyên gia vũ khí Liên hợp quốc điều tra tại địa điểm được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng khí độc tại Ghouta, ngoại ô Damascus.
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài truyền hình Liban Al-Mayadeen đưa tin quân nổi dậy Syria ngày 29/10 đã lại sử dụng vũ khí hóa học ở phía Đông Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Al-Mayadeen, một quả đạn pháo chứa chất độc đã phát nổ gần chốt kiểm soát của lực lượng người Kurd ở thành phố Ras al-Ayn al-Hasakah, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng người Kurd đã thông báo về vụ nổ này và cho biết một làn khói độc màu vàng bốc lên trong vụ nổ, khiến một số người bị ngộ độc hóa học cực mạnh kèm theo nôn mửa.

Báo cáo về vụ tấn công vũ khí hóa học này được đưa ra trong bối cảnh cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng người Kurd với quân nổi dậy Syria lan sang ngày thứ hai ở thành phố Ras al-Ayn al-Hasakah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục