Romania thoát khỏi bế tắc chính trị kéo dài cả tuần qua

Phát biểu sau các cuộc đàm phán nước rút kéo dài tới nửa đêm (giờ địa phương), Thủ tướng Citu cho biết liên minh cầm quyền đã đạt được đồng thuận và các bên đã nhất trí đề cử bộ trưởng y tế mới.
Romania thoát khỏi bế tắc chính trị kéo dài cả tuần qua ảnh 1Thủ tướng Romania Florin Citu. (Nguồn: balkaneu.com)

Chiều 21/4 (giờ Việt Nam), liên minh cầm quyền Romania theo đường lối trung dung đã đạt được đồng thuận, chấm dứt thế bế tắc chính trị kéo dài một tuần qua sau khi Thủ tướng nước này Florin Citu sa thải Bộ trưởng Y tế Vlad Voiculescu mà không tham vấn một đối tác trong liên minh cầm quyền.

Phát biểu sau các cuộc đàm phán nước rút kéo dài tới nửa đêm (giờ địa phương), Thủ tướng Citu cho biết liên minh cầm quyền đã đạt được đồng thuận và các bên đã nhất trí đề cử bộ trưởng y tế mới trong ngày 21/4.

Trước đó, ngày 14/4, Thủ tướng Romania Florin Citu đã sa thải Bộ trưởng Y tế Voiculescu trong một động thái mà ông Citu cho là nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, động thái này lại đe dọa tương lai của liên minh cầm quyền. Đảng USR-Plus - một đối tác trong liên minh cầm quyền mà ông Voiculescu là thành viên - cho rằng Thủ tướng Citu đã hành động mà không tham khảo ý kiến của USR-Plus và ông Citu nên từ chức.

Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán, USR-Plus đã rút lại yêu cầu trên.

Liên minh cầm quyền Romania, hiện đang giành 56% số ghế Quốc hội, gồm 3 đảng: USR-Plus của ông Voiculescu, đảng Tự do Dân tộc do Thủ tướng Citu lãnh đạo và đảng Dân tộc Hungary UDMR. Nếu không có USR-Plus, liên minh này chỉ kiểm soát khoảng 38% số ghế trong Quốc hội Romania.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Romania phải đối phó với tình trạng thiếu hụt ngân sách ngày càng tăng do nhiều năm bất ổn chính trị và chi tiêu mạnh tay dưới thời đảng Dân chủ Xã hội trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.