Rooney ở lại M.U để chờ ngày Jose Mourinho đến?

Theo lý giải của tờ The Daily Telegraph, lý do Rooney quyết định ở lại Manchester United không phải vì tiền mà là vì Jose Mourinho.
Theo lý giải của The Daily Telegraph, lý do Wayne Rooney quyết định ở lại Manchester United không phải vì tiền mà là vì huấn luyện viên Jose Mourinho.

Sau khi Rooney đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với Manchester United có thời hạn đến 2015 cùng mức tiền lương "cực khủng" 250.000 bảng/tuần, nhiều người đã cho rằng chân sút này đưa ra quyết định trên là vì tiền.

Tuy nhiên, lý giải cho quyết định của Rooney, tờ The Daily Telegraph cho hay, không ai có thể phủ nhận một điều khi Rooney đồng ý ở lại Manchester United anh sẽ trở thành cầu thủ được nhận mức lương cao nhất thế giới, song Jose Mourinho mới là nhân tố chính khiến tiền đạo này đồng ý gắn bó với sân Old Trafford.

Để chứng minh cho những lý giải của mình, tờ báo này còn dẫn lời phát biểu của huấn luyện viên Jose Mourinho sau khi trận đấu giữa Real Madrid và AC Milan tại đấu trường Champions League kết thúc, khi ông trả lời về việc Rooney có rời Manchester United hay không.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói đầy ẩn ý: "Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ ở lại. Tôi luôn yêu quý Manchester United và tôi cũng rất kính trọng Ferguson bởi chúng tôi là bạn của nhau. Tôi cũng không phủ nhận rằng mình thích Rooney nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại."

Trên thực tế không phải sau phát biểu này của Mourinho mới thấy được điều đó. Bởi trong bài phát biểu ở thời điểm căng thẳng giữa Rooney và Manchester United lên đến đỉnh điểm, Mourinho còn khẳng định như "đinh đóng cột" rằng, Rooney sẽ không đi đâu cả và tin vào tài năng thuyết phục của Ferguson. "Tôi không nghĩ Rooney sẽ rời Manchester United. Tôi nghĩ Alex Ferguson sẽ thuyết phục anh ấy ở lại với đội bóng."

Không chỉ vậy, tờ báo này còn cho rằng, việc Rooney ở lại còn liên quan đến vấn đề huấn luyện viên Alex Ferguson sẽ còn tại vị ở Manchester United bao lâu nữa khi mà trong suốt thời gian qua, ông đã không ít lần bóng gió về việc nghỉ hưu và mong muốn người kế vị của mình phải thật xứng đáng để đưa "Quỷ đỏ" tiếp tục giành được những vinh quang.

Nếu điều này xảy ra, không phải Jose Mourinho - người đã từng giành rất nhiều danh hiệu (cả trong nước và Champions League) cùng ba đội bóng ở ba đất nước khác nhau là Porto, Chelsea và Inter Milan và rất có thể sẽ là Real Madrid trong mùa giải này, thì liệu ai còn xứng đáng hơn.

Hơn nữa, tờ The Daily Telegraph còn cho biết, Mourinho dù đang dẫn dắt Real Madrid song trong hợp đồng của vị huấn luyện viên này và ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn có điều khoản cho phép ông ra đi bất cứ lúc nào nếu như nhận được lời mời từ phía Manchester United. Phải chăng điều này nằm trong kế hoạch từ lâu mà Mourinho và Ferguson đã vạch sẵn?

Không ai có thể dám chắc liệu điều này có được sắp đặt trước hay không, song với những gì đang diễn ra khi một điều khoản bất hợp lý như vậy với Real Madrid mà "Người đặc biệt" vẫn có thể đạt được dễ dàng thì khó có thể biết trước điều gì.

Sâu chuỗi tất cả những vấn đề trên có thể thấy được rằng việc Mourinho sẽ đến Manchester United trên cương vị huấn luyện viên trong tương lai là điều có thể xảy ra. Chính vì thế, với quyết định ở lại Old Trafford, Rooney không những được hưởng mức lương cao mà cơ hội được làm việc với chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không hề mất đi.

Phải chăng, quyết định gắn bó với Manchester United đến 2015 của Rooney chính là vì Mourinho và bản thân anh có lẽ cũng đang chờ ngày "kết hôn" cùng ông thày mới ngay tại Old Trafford?

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục