Saudi Arabia, AI Cập tăng cường viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Saudi Arabia hỗ trợ bổ sung gần 50 triệu USD cho cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất; trong khi tàu tiếp tế của Ai Cập mang theo hàng trăm tấn hàng cứu trợ đã cập cảng Latakia của Syria.
Saudi Arabia, AI Cập tăng cường viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 1Khắc phục hậu quả tại hiện trường đổ nát sau động đất mạnh ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/2, Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman (Saudi Arabia) đã công bố gói cứu trợ bổ sung gần 50 triệu USD cho cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 vừa qua.

Cam kết mới được công bố tại phiên khai mạc Diễn đàn Nhân đạo quốc tế được tổ chức trong 2 ngày (20-21/2) tại thủ đô Riyadh. Tổng Giám đốc trung tâm, ông Abdullah al-Rabeeah cho biết một trong số dự án mà Saudi Arabia đã ký tại diễn đàn là cử các tình nguyện viên y tế sang Syria và đây sẽ là lần đầu tiên Riyadh triển khai dự án như vậy.

Đến nay, chính quyền Saudi Arabia tránh liên lạc trực tiếp với chính quyền Syria, mà chỉ phối hợp với Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria trong hoạt động viện trợ cho khu vực do chính phủ kiểm soát.

Tuần trước, một máy bay chở hàng cứu trợ của Saudi Arabia đã hạ cánh xuống thành phố Aleppo lớn thứ hai của Syria. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong hơn một thập kỷ xung đột tại Syria.

Theo ông Rabeeah, Saudi Arabia đến nay đã triển khai tổng cộng 14 chuyến bay tới cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, huy động khoảng 200 triệu USD cho nỗ lực cứu trợ khu vực thiên tai. Ông cho biết Saudi Arabia thực hiện quá trình huy động nguồn tài trợ cho 2 nước gặp thiên tai đều như nhau và vấn đề chính trị hay ngoại giao hiện không ảnh hưởng đến hoạt động viện trợ nhân đạo.

Tính đến ngày 20/2, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người.

[WFP cảnh báo cạn tiền ứng phó động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ]

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Ahmed Fahmy ngày 20/2 cho biết một tàu tiếp tế của hải quân nước này đã cập cảng Latakia của Syria, mang theo “hàng trăm tấn” hàng cứu trợ cho các nạn nhân sau trận động đất kinh hoàng ngày 6/2.

Trong một tuyên bố, ông Fahmy nói thêm chuyến hàng này thể hiện “tình đoàn kết” của Ai Cập đối với Syria và để ủng hộ người dân nước này trong hoàn cảnh nhân đạo tồi tệ hiện nay. Theo ông Fahmy, lô hàng viện trợ này được gửi đến Syria theo chỉ thị của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi.

Chuyến ‎tàu chuyên chở khoảng 500 tấn hàng hóa viện trợ gồm lều bạt, chăn màn, thực phẩm, dược phẩm và vật tư y tế. Số hàng viện trợ này sẽ được chuyển giao cho tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Syria để phân phát tới các khu vực bị thiệt hại bởi trận động đất.

Chỉ một ngày sau khi xảy ra thảm họa, Ai Cập đã điều 5 máy bay quân sự (2 chiếc tới Thổ Nhĩ Kỳ và 3 chiếc tới Syria) mang theo số lượng lớn hàng viện trợ y tế. Quốc gia Bắc Phi này cũng cử một đội cứu hộ bao gồm các chuyên gia y tế và nhân viên cứu hộ tới Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục