Saudi Arabia ra điều kiện để Mỹ khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan nêu rõ: "Trước hết, chúng tôi mong chờ được tham vấn đầy đủ về những gì diễn ra liên quan đến cuộc đàm phán với Iran."
Saudi Arabia ra điều kiện để Mỹ khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran đưa tin về các máy ly tâm ở cơ sở hạt nhân Natanz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, Saudi Arabia tuyên bố các nước vùng Vịnh cần được tham vấn đầy đủ nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran, đồng thời cảnh báo đây là con đường duy nhất có thể mang đến một thỏa thuận bền vững.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan nêu rõ: "Trước hết, chúng tôi mong chờ được tham vấn đầy đủ, chúng tôi và các nước bạn bè khu vực cần được tham vấn đầy đủ về những gì diễn ra liên quan đến cuộc đàm phán với Iran."

Cùng ngày, Hội đồng Giám hộ, cơ quan ninh tối cao của Iran, đã kêu gọi đoàn kết về chính sách hạt nhân nước này sau khi chính phủ và quốc hội Iran bất đồng về một dự luật gây tranh cãi. Hội đồng lên án "những tuyên bố và thái độ gần đây... đã hy sinh lợi ích quốc gia vì lợi ích đảng phái, không giúp ích cho đất nước và gửi thông điệp sai tới kẻ địch."

[IAEA: Iran có kế hoạch đẩy nhanh quá trình làm giàu urani]

Dự luật "dỡ bỏ trừng phạt và bảo vệ lợi ích của nhân dân Iran" đã được Hội đồng Giám hộ thông qua hôm 2/12 và đang chờ Tổng thống Hassan Rouhani ký thành luật.

Dự luật này bị chính phủ phản đối mạnh mẽ do kêu gọi Tehran chấm dứt cho phép Liên hợp quốc thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo cũng như cho phép "sản xuất và dự trữ 120 kg urani làm giàu mức 20% trong một năm."

Cả hai điều khoản đều vi phạm cam kết của Tehran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và sẽ làm phức tạp nỗ lực kéo Washington quay lại bàn đàm phán sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump rời bỏ thỏa thuận hồi năm 2018.

Dự luật trên được đẩy nhanh sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.