Scotland: Bộ trưởng Tài chính Forbes tham gia tranh cử chức Thủ hiến

Bà Kate Forbes là ứng cử viên thứ ba tuyên bố sẽ tham gia tranh cử kể từ khi bà Sturgeon từ chức sau 2 ứng viên khác là Bộ trưởng Y tế Humza Yousaf và cựu Bộ trưởng An toàn Cộng đồng Ash Regan.
Scotland: Bộ trưởng Tài chính Forbes tham gia tranh cử chức Thủ hiến ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Scotland Kate Forbes. (Nguồn: Alamy)

Ngày 20/2, Bộ trưởng Tài chính Scotland Kate Forbes cho biết sẽ tham gia tranh cử để trở thành Thủ hiến vùng Scotland (Vương quốc Anh) cũng như vị trí lãnh đạo đảng Dân tộc Scotland (SNP), sau khi bà Nicola Sturgeon tuyên bố từ chức ngày 15/2 vừa qua.

Bà Forbes tốt nghiệp Đại học Cambridge và Edinburgh, từng làm kế toán trong lĩnh vực ngân hàng. Bà được bầu là thành viên Nghị viện Scotland vào năm 2016 và trở thành Bộ trưởng Tài chính vào năm 2020.

Đây là ứng cử viên thứ ba tuyên bố sẽ tham gia tranh cử kể từ khi bà Sturgeon từ chức. Hai ứng cử viên còn lại là Bộ trưởng Y tế Humza Yousaf và cựu Bộ trưởng An toàn Cộng đồng Ash Regan.

Đảng SNP cho biết sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo mới trong 6 tuần, kết thúc vào ngày 27/3 tới. Bà Sturgeon sẽ tạm thời nắm quyền cho đến khi người kế nhiệm được bầu chọn.

Bà Sturgeon đã từ chức sau khi chịu nhiều sức ép do không thúc đẩy được các nỗ lực tách Scotland khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cũng như không thúc đẩy được quyền của người chuyển giới.

[Anh: Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon từ chức sau 8 năm làm việc]

Scotland là vùng lãnh thổ thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gồm England, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland). Các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc Scotland, đơn cử là đảng SNP, đã bày tỏ mong muốn tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh.

Năm 2014, Scotland đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này. Khi đó, Scotland đã ở lại Vương quốc Anh do kết quả bỏ phiếu cho thấy 55% người dân ủng hộ điều này và chỉ 45% muốn tách ra độc lập. Bà Sturgeon đã nỗ lực thúc đẩy tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai nhưng không thành.

Tháng 11/2022, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nữa về việc tách khỏi Vương quốc Anh.

Tòa cho rằng Nghị viện Scotland không có thẩm quyền tổ chức cuộc trưng cầu đòi độc lập mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục