SEA Games 31: AFC ca ngợi chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam

Đây là trận thắng ấn tượng của các cô gái Việt Nam vì đội tuyển nữ Philippines với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng tại kỳ đại hội này.
SEA Games 31: AFC ca ngợi chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ảnh 1Trần Thị Thùy Trang (số 8) và đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Philippines. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã khởi đầu SEA Games 31 bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Philippines. Dù bị đối thủ chọc thủng lưới ở ngay phút 15, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng nhờ sự toả sáng của Tuyết Dung và Thùy Dương.

Đây là trận thắng ấn tượng của các cô gái Việt Nam vì đội tuyển nữ Philippines với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng tại kỳ đại hội này.

Trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á là AFC Asian Cup đã ca ngợi trận thắng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Bài viết cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã 'mở tài khoản' tại bảng A SEA Games 31 trên sân nhà theo phong cách hoàn hảo, bằng chiến thắng trước Filipinas (biệt danh của đội tuyển nữ Philippines).”

[SEA Games 31: Tuyển nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng Philippines 2-1]

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã ca ngợi tinh thần thi đấu của các nữ cầu thủ Việt Nam: "Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này. Các cầu thủ Philippines có thể hình rất to cao. Đa phần họ là người châu Âu chứ không còn là người Đông Nam Á nữa. Lần đối đầu trước, họ chỉ có 3-4 cầu thủ nhập tịch, còn bây giờ là 15-16 người.

Trận đấu này đã cho thấy tinh thần phụ nữ Việt Nam rất kiên cường. Tôi rất tự hào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không 'ngủ quên trong chiến thắng' mà mau chóng hướng tới những trận đấu sau với mục đích cuối cùng là giành chức vô địch."

Sau khi đội tuyển nữ Indonesia rút lui, bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31 chỉ còn 3 đội. Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia (vào lúc 19h ngày 14/5) - một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines, nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giành vé vào bán kết SEA Games 31 với tư cách nhất bảng A./.

Pha tranh bóng của cầu thủ Việt Nam Lương Thị Thu Thương (số 2) và cầu thủ Sarina Bolden (số 8) của Philippines. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Pha tranh bóng của cầu thủ Việt Nam Lương Thị Thu Thương (số 2) và cầu thủ Sarina Bolden (số 8) của Philippines. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội hình xuất quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội hình xuất quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Cầu thủ của đội tuyển Philippnes đang cố lấy bóng của Trần Thị Thu Trang (số 8, Việt Nam). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Cầu thủ của đội tuyển Philippnes đang cố lấy bóng của Trần Thị Thu Trang (số 8, Việt Nam). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Pha ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam của cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (số 7) trong sự cản phá của các cầu thủ Philippines. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Pha ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam của cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (số 7) trong sự cản phá của các cầu thủ Philippines. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Các cổ động viên Việt Nam làm nóng cầu trường sân vận động Cẩm Phả. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Các cổ động viên Việt Nam làm nóng cầu trường sân vận động Cẩm Phả. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung ra tận đường biên chỉ đạo các cầu thủ. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung ra tận đường biên chỉ đạo các cầu thủ. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Số 8 Trần Thị Thùy Trang của Việt Nam rất năng nổ trong trận đấu. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Số 8 Trần Thị Thùy Trang của Việt Nam rất năng nổ trong trận đấu. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội trưởng Huỳnh Như (số 9) dẫn bóng trong sự kèm cặp của Jaclyn Sawicki (số 4). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội trưởng Huỳnh Như (số 9) dẫn bóng trong sự kèm cặp của Jaclyn Sawicki (số 4). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Màu đỏ rực lên tại cầu trường Cẩm Phả. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Màu đỏ rực lên tại cầu trường Cẩm Phả. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Số 9 Huỳnh Như của Việt Nam trong vòng vây các cầu thủ Philippnes. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Số 9 Huỳnh Như của Việt Nam trong vòng vây các cầu thủ Philippnes. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Số 3 Chương Thị Kiều dẫn bóng trong sự truy đuổi của số 16 Sofia Harrison (Philippnes). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Số 3 Chương Thị Kiều dẫn bóng trong sự truy đuổi của số 16 Sofia Harrison (Philippnes). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Một pha cản phá của Lương Thị Thu Thương (số 2) với cầu thủ Sofia Harrison. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Một pha cản phá của Lương Thị Thu Thương (số 2) với cầu thủ Sofia Harrison. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Lá quốc kỳ được các cổ động viên mang tới sân vận động Cẩm Phả để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Lá quốc kỳ được các cổ động viên mang tới sân vận động Cẩm Phả để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Thùy Trang (số 8) và Đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Thùy Trang (số 8) và Đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Thùy Trang (số 8) và đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Thùy Trang (số 8) và đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Thùy Trang (số 8) và đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Thùy Trang (số 8) và đội trưởng Huỳnh Như (số 9) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Rất đông cổ động viên Đất Mỏ đến SVĐ Cẩm Phả để cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Rất đông cổ động viên Đất Mỏ đến SVĐ Cẩm Phả để cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Pha bóng dẫn đến bàn thắng của Trần Thị Thùy Trang (số 8) nâng tỉ số lên 2 - 1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Pha bóng dẫn đến bàn thắng của Trần Thị Thùy Trang (số 8) nâng tỉ số lên 2 - 1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục