SEA Games 31: "Madam Pang" nhắc nhở đội tuyển bóng đá nam

Theo chia sẻ của "Madam Pang,” toàn đội U23 Thái Lan hiện đã có mặt ở Hà Nội. HLV Mano Polking đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi một ngày để lấy lại thăng bằng, sẵn sàng cho chung kết.
SEA Games 31: "Madam Pang" nhắc nhở đội tuyển bóng đá nam ảnh 1Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam. (Nguồn: AP)

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam-người được truyền thông đặt biệt danh là "Madam Pang" - đã nghiêm khắc nhắc nhở U23 Thái Lan trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games gặp chủ nhà U23 Việt Nam.

Những phút cuối trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia, các pha tiểu xảo, khiêu khích đã làm gián đoạn trận đấu.

Xô xát đã xảy ra, ngay cả huấn luyện viên của hai đội cũng không giữ được bình tĩnh. Trọng tài đã phải rút ra tổng cộng tới 4 thẻ đỏ (1 cho Thái Lan và 3 cho Indonesia).

Chứng kiến những phút giây nóng nảy của các cầu thủ trẻ trong trận đấu này, "Madam Pang" tỏ ra rất lo lắng. Bà đã yêu cầu các cầu thủ U23 Thái Lan giữ bình tĩnh, học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn khi gặp U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Trong phát biểu của mình, "Madam Pang" nhấn mạnh rằng bà hiểu không khí trong sân và mọi người sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào khi luôn cố gắng chiến đấu hết mình dưới bầu không khí đó.

Tuy nhiên, nữ trưởng đoàn đã cảnh báo cầu thủ William Gabriel - người dính thẻ đỏ trước Indonesia, đồng thời yêu cầu các thành viên của U23 Thái Lan kiểm soát tốt hơn cảm xúc cá nhân, phải tỉnh táo và tập trung trong suốt 90 phút thi đấu chung kết.

[Cảm xúc vỡ òa của đội tuyển nữ Việt Nam khi đoạt HCV SEA Games 31]

Bà nêu rõ đã có quá nhiều bài học cho thấy những tình huống cầu thủ bị đuổi khỏi sân sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trận đấu.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 22/5 tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo chia sẻ của "Madam Pang," toàn đội U23 Thái Lan hiện đã có mặt ở Hà Nội. Huấn luyện viên Mano Polking đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi một ngày để lấy lại thăng bằng, sẵn sàng cho trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục