SEA Games 31: "Nóng" cuộc đua Huy chương Vàng môn futsal

Các đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Myanmar đều bày tỏ tham vọng cạnh tranh thứ hạng cao tại SEA Games lần này.
SEA Games 31: "Nóng" cuộc đua Huy chương Vàng môn futsal ảnh 1Các cầu thủ futsal nam Việt Nam thực hiện các bài khởi động do Ban huấn luyện đề ra. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Không hề kém không khí đua tranh của bóng đá nam, nữ, môn futsal ở SEA Games 31 sẽ chứng kiến cuộc đua tranh hứa hẹn căng thẳng đến nghẹt thở tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam từ ngày 11/5.

Các đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Myanmar đều bày tỏ tham vọng cạnh tranh thứ hạng cao tại SEA Games lần này.

Đội tuyển futsal Việt Nam vừa hoàn thành “mục tiêu kép” ở giải vô địch Đông Nam Á, đó là đứng trong Tốp 3 chung cuộc, đồng thời giành suất dự vòng chung kết futsal châu Á 2022.

[SEA Games 31: Đội tuyển Futsal nam Myanmar tới Hà Nam sớm nhất]

Tuy có ưu thế sân nhà và mục tiêu rất cao là Huy chương Vàng SEA Games 31, nhưng thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng sẽ phải giải mã những thách thức khổng lồ tới từ 4 đối thủ hàng đầu của khu vực.

Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang không phải là không có cơ sở làm nên bất ngờ, nhưng các đội tuyển còn lại cũng rất khát khao mang thành tích tốt nhất về cho quê hương để dâng trào niềm tự hào xứ sở.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch vẫn là Thái Lan, “ông kẹ” của futsal Đông Nam Á.

Trợ lý của huấn luyện viên Carlos Cesar - ông Serapong Plyouwong cho biết: “Chúng tôi vẫn chuẩn bị như trước đây. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng. Đội hình của Thái Lan vẫn giữ nguyên như giải Đông Nam Á, chỉ có 1-2 sự thay đổi. Tất cả các đội bóng đều mạnh, có sự tiến bộ nên tôi không muốn đánh giá riêng bất cứ đội nào. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ của giải đấu. Việc mất đi một số cầu thủ tốt sẽ có những ảnh hưởng nhất định, nhưng Thái Lan không phải là đội bóng của một vài cầu thủ. Thái Lan là một tập thể nên chúng tôi phải đoàn kết khi ra sân."

Trong khi đó, thủ môn của đội tuyển futsal Thái Lan Kattawut - cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng để giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 vừa qua cho biết: “Đội tuyển Việt Nam là 1 trong những đội thành công nhất ở Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Là thủ môn, tôi phải đặc biệt lưu ý đến cầu thủ Thịnh Phát của họ.”

Huấn luyện viên Bunlert Charoengwong của đội tuyển futsal Myanmar thì cho biết: “Trước khi tới SEA Games 31, chúng tôi có dự giải vô địch Đông Nam Á ở Thái Lan. Đội tuyển Myanmar đã chơi tốt, nhưng các cầu thủ của chúng tôi cũng mắc một số lỗi và chúng tôi đã tập trung khắc phục trong thời gian qua. Đến thời điểm này, cầu thủ chúng tôi đã tiến bộ và sẵn sàng cho SEA Games 31. Tôi thấy khá lạc quan về cơ hội của Myanmar tại SEA Games 31 lần này. Chủ nhà Việt Nam là đội bóng mạnh. Chúng tôi có 2 trận đấu tốt với đội tuyển futsal Việt Nam và có kinh nghiệm nên rất tự tin khi gặp lại họ ở SEA Games 31. Tôi hoàn toàn hài lòng với điều kiện nơi ăn chốn ở, nhà thi đấu cũng rất tốt.”

Huấn luyện viên của Malaysia - ông Chiew Chun Yong đánh giá: "Sau 3 năm không có trận quốc tế nào nên chúng tôi xem AFF Cup vừa qua là cơ hội để chuẩn bị cho SEA Games 31. Sau AFF Cup, chúng tôi có 4 trận giao hữu ở Malaysia và 2 trận ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tự tin hướng đến kết quả tốt hơn ở SEA Games 31 so với AFF Cup. Về lý thuyết, Thái Lan là đội mạnh và chuẩn bị tốt hơn, nhưng tôi hy vọng Malaysia sẽ có chiến thuật, nhân sự tốt cho trận đấu gặp Thái Lan."./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục