SEA Games 32 phản ánh sự phát triển của nền bóng đá Campuchia

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) Sao Sokha khẳng định FFC mong muốn tăng cường và phát triển nền bóng đá Campuchia thông qua nhiều dự án trong tương lai.
SEA Games 32 phản ánh sự phát triển của nền bóng đá Campuchia ảnh 1Đại tướng Sao Sokha - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia. (Nguồn: PhnomPenh Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) Sao Sokha tuyên bố Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tổ chức tại Campuchia có thể cho thấy sự phát triển của nền bóng đá và các môn thể thao khác tại nước này.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận giữa công ty Vattanac Brewery và FFC liên quan tài trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Campuchia, ông Sao Sokha nhấn mạnh giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, bóng đá là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại Campuchia.

Mục tiêu chính của việc phát triển bóng đá không chỉ nhằm đạt thành tích cao, mà còn nâng cao nhận thức về phúc lợi, giáo dục, kỷ luật, đạo đức, tình đoàn kết, hữu nghị, kinh tế, quan hệ, văn hóa và du lịch. Ông Sao Sokha khẳng định FFC mong muốn tăng cường và phát triển nền bóng đá Campuchia thông qua nhiều dự án trong tương lai. 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra tại khách sạn Rosewood Phnom Penh với sự tham gia của Chủ tịch FFC Sao Sokha, Phó Chủ tịch FFC kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Khieu Sameth, Giám đốc điều hành công ty Vattanac Brewery Neak Oknha Sam Ang Vattanac và các quan chức liên quan. 

Thỏa thuận hợp tác này phù hợp với tầm nhìn của Vattanac Brewery - một công ty với các cổ đông Campuchia mong muốn nâng cao vị thế của nước này. Đồng thời, đây cũng là tầm nhìn của FFC với mong muốn thúc đẩy chất lượng bóng đá ở Campuchia và trên trường quốc tế, cũng như khuyến khích người dân Campuchia ủng hộ và chơi thể thao nhiều hơn.

[Lịch thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32]

SEA Games 32 sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất mà Campuchia lần đầu đăng cai tổ chức. FFC đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện lịch sử này khi đặt mục tiêu tranh huy chương tại đại hội.

Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia Campuchia đang ở Thái Lan để tham gia khóa huấn luyện cuối cùng trước khi vòng loại SEA Games bắt đầu. Các cầu thủ quốc gia Campuchia do huấn luyện viên (HLV) Keisuke Honda dẫn dắt đã tới Bangkok vào ngày 7/4 để bắt đầu khóa tập huấn kéo dài từ ngày 8-18/4.

Theo Tổng Thư ký FFC Keo Sarath, đây là đợt tập huấn cuối cùng, chủ yếu tập trung vào chiến thuật thi đấu và giúp đội tuyển hiểu nhau hơn. Trong thời gian tập huấn, tuyển quốc gia Campuchia sẽ tập luyện cùng một số câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Bangkok. 

Ông Keo Sarath nêu rõ: "Toàn đội đã sẵn sàng cho SEA Games. Tuy nhiên, chúng tôi cần tập trung hơn nữa vào chiến thuật thi đấu, một trong những yếu tố chính giúp đội giành chiến thắng trong các trận đấu."

Tại SEA Games 32, U22 Campuchia thuộc bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Đương kim vô địch Việt Nam thuộc bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Campuchia sẽ bắt đầu trận đầu tiên ở bảng A với Timor Leste vào ngày 29/4.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Campuchia thuộc bảng B với 4 đội gồm Thái Lan, Singapore và Lào, trong khi bảng A cũng có 4 đội gồm Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục