Séc diễn tập chống khủng bố nhằm vào nhà máy hạt nhân

Các lực lượng an ninh Séc đã tiến hành cuộc diễn tập với tình huống xảy ra hai cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nhà máy điện hạt nhân, với quy mô lên tới 235 người.
Séc diễn tập chống khủng bố nhằm vào nhà máy hạt nhân ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hãng Thông tấn của Séc (CTK) ngày 20/9 dẫn lời người đứng đầu Bộ chỉ huy quân sự khu vực Jihlava cho biết các binh sĩ và cảnh sát Séc đã tiến hành cuộc diễn tập chung nhằm đối phó với tình huống giả định xảy ra hai cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Dukovany.

Tham gia cuộc diễn tập này có tổng cộng 235 người, trong đó có cả các nhân viên cứu hỏa của khu vực. Mục tiêu của cuộc diễn tập là bảo vệ an toàn cho khu vực xung quanh nhà máy điện trên. Theo kịch bản, chuyên gia xử lý bom phải vô hiệu hóa khối chất nổ tương đương 1 kg thuốc nổ TNT. Một chiếc trực thăng chiến đấu Mi-24 cũng đã được huy động để bảo vệ nhà máy điện. Cuộc diễn tập diễn ra dưới sự giám sát đặc biệt của lực lượng cảnh sát.

[Ấn Độ, Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung Yudh Abhyas 2018]

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Cảnh sát trưởng khu vực Jihlava Milos Trojanek nêu rõ "hiện không thể đánh giá thấp mối đe dọa từ các cuộc tấn công khủng bố. An ninh của nhà máy hạt nhân và môi trường xung quanh là một trong những ưu tiên của chúng tôi."

Nhà máy Dukovany được đưa vào hoạt động từ năm 1985. Kể từ năm 2014, Séc đã luân phiên tiến hành các cuộc diễn tập bảo vệ nhà máy này và nhà máy điện hạt nhân ở Temelin, phía Nam vùng Bohemia.

Trước đó 9 ngày, Séc cũng đã tiến hành cuộc diễn tập chống khủng bố có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này với tên gọi "Demon 2018" tại Hội trường Trung tâm ở thủ đô Praha với sự tham gia của các đơn vị cảnh sát phản ứng nhanh, các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục