SLNA lên kế hoạch “thâu tóm” cầu thủ gốc Nghệ tại tuyển Việt Nam

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An muốn chiêu mộ nhiều hơn nữa những cầu thủ gốc Nghệ An đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, qua đó có lực lượng mạnh để chinh phục V-League kể từ mùa giải 2022.
Sông Lam Nghệ An muốn đưa về nhiều hơn những tuyển thủ như Phan Văn Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sông Lam Nghệ An muốn đưa về nhiều hơn những tuyển thủ như Phan Văn Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2021, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thoát khỏi khó khăn về tài chính sau khi đón nhà tài trợ mới là Tập đoàn Long An, nhờ đó thay đổi tích cực về công tác chuyên môn và bên lề sân cỏ.

Đại diện câu lạc bộ vừa cho biết muốn kế thừa những yếu tố mang tính bản sắc, truyền thống, lấy lại hình ảnh một bóng giàu truyền thống tại V-League đồng thời xây dựng và phát triển thương hiệu.

Ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội bóng này tiết lộ kế hoạch chiêu mộ nhiều hơn nữa những cầu thủ gốc Nghệ An đang thi đấu cho tuyển quốc gia về đá cho đội bóng quê hương như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh...

Mùa giải 2021, sau khi được sự hẫu thuẫn từ nhà tài trợ mới, họ đã nhanh chóng giữ chân một loạt tuyển thủ quốc gia như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh và thủ môn Văn Hoàng. Tuy nhiên, chừng ấy cho đủ cho tham vọng của Sông Lam Nghệ An khi đã có hậu thuẫn vững chắc.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang hướng tới mùa giải trước mắt V-League 2022 với mục tiêu nằm ở tốp đội dẫy đầu thay vì tụt lùi trong nhóm cuối bảng như mùa giải vừa qua.

Tiền vệ Phan Văn Đức cho hay: “Tôi và toàn đội bóng cố gắng thi đấu, tập luyện hết mình để không phụ lòng người hâm mộ Nghệ An và đặt mục tiêu giành ít nhất vị trí thứ 5 trở lên trên bảng xếp hạng V-League 2022. Bên cạnh đó, tôi và ban lãnh đạo cũng mong muốn không chỉ đội một, các lứa trẻ Sông Lam nghệ An cũng phát triển hơn nữa.”

SLNA lên kế hoạch “thâu tóm” cầu thủ gốc Nghệ tại tuyển Việt Nam ảnh 1Sông Lam Nghệ An đón nhà tài trợ trang phục mới sau khi có những thay đổi mạnh mẽ trước thềm mùa giải V-League 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới V-League 2022, Sông Lam Nghệ An cũng vừa tiến bước đệm quan trọng để giúp cầu thủ tự tin thi đấu.

Câu lạc bộ đã ký hợp đồng tài trợ trang phục với hãng thể thao Grand Sport, thương hiệu gắn với trang phục của đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Hợp đồng đôi bên có thời hạn 2 năm cùng giá trị 2 tỷ đồng/mùa giải.

Hai bên sẽ hợp tác toàn diện ở các hạng mục trang phục cho cả đội chính lẫn các tuyến của trẻ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung trong việc phân phối các sản phẩm trang phục chính hãng đến các cổ động viên.

Đây được đánh giá là một trong những bước đổi mới, chuyên nghiệp hóa hơn của đội bóng Sông Lam Nghệ An cho quyết tâm trở lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục