Số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở nước ngoài tăng vọt

Trong năm 2025, tổng số vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài lên tới 19.359 vụ, tăng gấp 3 lần so với mức 6.498 vụ vào năm 2021.

Cảnh sát tuần tra tại ga tàu điện ngầm Seohyeon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra tại ga tàu điện ngầm Seohyeon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, số liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố ngày 29/6 cho thấy số vụ bắt cóc và giam giữ có liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài đã tăng gấp 20 lần trong vòng 4 năm qua, chủ yếu do sự gia tăng của các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Cụ thể, theo dữ liệu do bộ trên cung cấp cho nghị sỹ Kim Joon Hwan, số vụ bắt cóc và giam giữ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ 31 vụ vào năm 2021 lên tới 624 vụ vào năm 2025 - tương đương mức tăng hơn 20 lần.

Xu hướng gia tăng này được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trong những năm gần đây.

Tại các nước này, nhiều nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc đã dụ dỗ công dân Hàn Quốc cùng các công dân nước khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong năm 2025, tổng số vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài lên tới 19.359 vụ, tăng gấp 3 lần so với mức 6.498 vụ vào năm 2021.

Số vụ việc liên tục gia tăng qua các năm, từ 11.323 vụ vào năm 2022 lên 15.769 vụ năm 2023 và 17.283 vụ năm 2024.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài, trong đó có 24 vụ giết người, 108 vụ cướp và 114 vụ tấn công tình dục.

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận số vụ cao nhất trong giai đoạn 2021–2025 với tổng cộng 20.716 vụ. Trong đó, các vụ trộm cắp chiếm 7.111 vụ, vượt trên con số 5.932 vụ mất tài sản được ghi nhận trong cùng thời kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hơn 600 hành khách mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách mắc kẹt trên tàu tại Đức

Khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện tại Đức sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Người dân mua sắm tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thái Lan tăng tốc dự án thanh toán xuyên biên giới

Thái Lan đang đẩy nhanh việc triển khai dự án thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, nhằm hỗ trợ du lịch kỹ thuật số và thúc đẩy chi tiêu liền mạch theo mô hình "thanh toán như người địa phương."

Meta đã cắt giảm khoảng 8.000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động, nhằm tập trung đầu tư vào hạ tầng AI. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

AI chưa thay thế kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm

AI hiện chủ yếu hỗ trợ nâng cao năng suất của các kỹ sư giàu kinh nghiệm, trong khi làm giảm nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới vào nghề, do nhiều công việc cơ bản đã có thể được các công cụ AI đảm nhiệm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Một lượng lớn bùn đất đá đã ập xuống sau trận mưa dông mạnh bất thường khiến suối Rio Dosson dâng cao và vỡ bờ. Khối đất đá sạt lở đã cuốn trôi hoàn toàn đường rừng dẫn đến khu vực Bedole.

Lực lượng cảnh sát Malaysia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ứng dụng AI vào cuộc truy quét tội phạm ma túy

Theo Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail, sự phát triển của công nghệ đã khiến mạng lưới tội phạm ma túy trở nên phức tạp, "lai tạp" và khó phát hiện hơn bao giờ hết.