Syria: Quân đội Israel tấn công gây thương vong gần thủ đô Damascus

Bộ Quốc phòng Syria cho biết chiều 29/1 quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một số điểm ở phía Nam thủ đô Damascus khiến một số cố vấn người Iran và dân thường thiệt mạng.

Hiện trường một tòa nhà bị tấn công do bị không kích ở Damascus, Syria, ngày 20/1/2024. (Ảnh AP)
Hiện trường một tòa nhà bị tấn công do bị không kích ở Damascus, Syria, ngày 20/1/2024. (Ảnh AP)

Bộ Quốc phòng Syria xác nhận chiều 29/1 (giờ địa phương), quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một số điểm ở phía Nam thủ đô Damascus.

Vụ việc đã khiến một số cố vấn người Iran và dân thường thiệt mạng, cũng như gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Trong khi đó, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin mục tiêu của vụ tấn công là trung tâm cố vấn của Iran tại khu vực Sayyida Zeinab.

Theo Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trong số 7 người thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel, có các nhân vật thân Iran.

Trước đó, Đại sứ Iran tại Syria khẳng định không có thương vong bên phía Iran trong cuộc không kích.

Hiện quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục