Tăng cường kết nối chuỗi giá trị cung ứng khu vực Mekong

Diễn đàn nhằm tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng và các cơ hội hợp tác kinh doanh trong khu vực.
Tăng cường kết nối chuỗi giá trị cung ứng khu vực Mekong ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Hàn Quốc và “Năm giao lưu Mekong-Hàn Quốc 2014,” Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc lần thứ 2 tại Hà Nội từ ngày 29-30/5.

Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong, cùng hơn 200 đại biểu là đại diện các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc.

Diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng khi 2014 là năm đầu tiên các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động Mekong-Hàn Quốc.

Với chủ đề “Tăng cường kết nối các chuỗi giá trị cung ứng trong khu vực Mekong,” Diễn đàn nhằm mục đích tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng và các cơ hội hợp tác kinh doanh trong tiểu vùng Mekong, qua đó tạo thuận lợi cho việc xây dựng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong hợp tác Mekong-Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những thành tựu hợp tác Mekong-Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua và những nỗ lực của các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc trong thúc đẩy hợp tác theo tinh thần Tuyên bố sông Hàn về thiết lập “Quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước Mekong và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung.”

Thứ trưởng cũng đánh giá cao đóng góp quan trọng của Hàn Quốc, đặc biệt là những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, trong thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập kinh tế trong tiểu vùng Mekong, thu hẹp khoảng cách phát triển và kết nối trong ASEAN; khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam về tăng cường đối thoại, phát triển quan hệ đối tác công-tư nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp để có thể đóng góp nhiều hơn vào thúc đẩy hợp tác Mekong-Hàn Quốc ngày càng thực chất và hiệu quả.

Về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền chính đáng của mình bằng mọi biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thời khẳng định Chính phủ bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, tiếp tục nỗ lực cải thiện và tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, cập nhật môi trường đầu tư kinh doanh ở các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc, đưa ra các khuyến nghị về phát triển quan hệ đối tác công-tư nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia sâu hơn và hiệu quả trong hợp tác Mekong-Hàn Quốc.

Trên cơ sở thảo luận cơ hội và tiềm năng hợp tác Mekong-Hàn Quốc, các đại biểu đã trao đổi các dự án về hợp tác kết nối tiểu vùng Mekong, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông, vận tải đa phương thức, tiếp vận (logistic), năng lượng nhằm thúc đẩy liên kết và hội nhập kinh tế; các ý tưởng hợp tác trong kết nối các chuỗi giá trị-cung ứng ở nước trong tiểu vùng Mekong nhằm phát huy tốt nhất lợi thế bổ sung của các nước tiểu vùng Mekong và Hàn Quốc trong các lĩnh vực chế tạo, chế biến, nông nghiệp, tăng trưởng xanh.

Hợp tác Mekong-Hàn Quốc được hình thành vào năm 2011 với sự tham gia của Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc. Kết quả Diễn đàn sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 4, dự kiến tổ chức tại Seoul Hàn Quốc từ ngày 10-11/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục