Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga chuẩn bị thử nghiệm cấp nhà nước

Quyết định triển khai tàu ngầm hạt nhân Kazan của Nga ra biển để thực hiện những thử nghiệm cấp nhà nước dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 8.
Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga chuẩn bị thử nghiệm cấp nhà nước ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân Đề án 885M Yasen-M của Hải quân Nga. (Nguồn: Sputnik)

Một nguồn tin trong giới công nghiệp quốc phòng Nga ngày 25/7 cho biết tàu ngầm hạt nhân mang tên Kazan, thuộc Đề án 885M (Yasen-M) cải tiến, sẽ tiến hành những cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trong khoảng thời gian đầu tháng 8.

Nguồn tin nói: “Quyết định triển khai tàu ngầm hạt nhân Kazan ra biển để thực hiện những thử nghiệm cấp nhà nước dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 8. Trong trường hợp thử nghiệm thành công, chiếc tàu ngầm này sẽ được bàn giao cho Hải quân trước cuối năm 2020.”

Nguồn tin khẳng định Kazan “đã sẵn sàng 100% về mặt kỹ thuật cho các thử nghiệm.”

[Nga đồng loạt khởi công đóng mới nhiều tàu chiến, tàu ngầm hiện đại]

Nhà máy đóng tàu Sevmash, công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất, chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đang vận hành tàu ngầm hạt nhân cơ bản Severodvinsk thuộc Đề án 885 Yasen. Chiếc tàu ngầm này được khởi công đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở Tây Bắc nước Nga ngày 21/12/1993, hạ thủy ngày 15/6/2010 và được phiên chế trong Hải quân Nga từ ngày 17/7/2014.

Tàu ngầm hạt nhân Kazan thuộc Đề án 885M được đặt ky vào ngày 24/7/2009 và hạ thủy ngày 31/3/2017. Tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ được phiên chế trong Hải quân Nga vào cuối năm 2020.

Các tàu ngầm hạt nhân thuộc Đề án 885 và 885M có thể mang theo tên lửa hành trình Kalibr-PL và/hoặc Oniks. Tàu Severodvinsk dự kiến sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm các tên lửa siêu vượt âm Zirkon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục