Thi đấu thiếu người, Brazil vẫn giành vé bán kết Copa America

Giành chiến thắng 1-0 trước Chile, đội tuyển Brazil đã giành quyền vào bán kết Copa America 2021 để đối đầu với đội tuyển Peru.
Thi đấu thiếu người, Brazil vẫn giành vé bán kết Copa America ảnh 1Brazil giành vé vào bán kết Copa America. (Nguồn: AFP)

Chơi thiếu người trong hiệp 2 nhưng Brazil vẫn đánh bại Chile để giành quyền vào bán kết Copa America.

Trận tứ kết giữa Brazil và Chile là màn so tài của hai nhà vô địch Copa America gần nhất. Mặc dù là đội được đánh giá cao hơn nhưng Brazil lại không phải là những người làm chủ trận đấu.

Trong hiệp 1, Chile với lối chơi kiểm soát bóng đã không cho Brazil có nhiều cơ hội tổ chức tấn công. T

Tuy nhiên, Alexis Sanchez của Chile mới trở lại thi đấu sau chấn thương nên anh hoạt động không hiệu quả trên hàng công. Vì thế, Chile dù cầm bóng nhiều nhưng lại không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

Cao trào của trận đấu diễn ra trong khoảng 5 phút đầu hiệp 2. Phút 47, Lucas Paqueta phối hợp với Neymar trước khi ghi bàn mở tỷ số.

Anh chính là người được huấn luyện viên Tite tung vào sân sau giờ nghỉ để thay thế cho Roberto Firmino.

Sau đó 2 phút, Brazil gặp thiệt hại về quân số. Gabriel Jesus nỗ lực đỡ bóng đã vô tình đá thẳng chân vào mặt của hậu vệ Mena bên phía Chile. Trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho số 9 của Brazil.

[Messi đón kỷ lục bằng cú đúp bàn thắng, Uruguay hạ gục Paraguay]

Những phút sau đó, Brazil hoàn toàn tập trung phòng ngự. Họ chỉ cố gắng trông chờ vào nỗ lực đi bóng cá nhân của Neymar để có thêm bàn thắng. Dẫu vậy, Brazil không thể ghi thêm bàn thắng nào.

Về phía Chile, họ có 1 lần đưa bóng vào lưới của Brazil trong hiệp 2. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Chung cuộc, Brazil đánh bại Chile với tỷ số 1-0 dù thi đấu thiếu người. Kết quả này giúp Brazil giành quyền vào chơi bán kết Copa America.

Đối thủ của họ sẽ là Peru, đội đánh bại Paraguay ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu may rủi.

Peru và Paraguay đã cống hiến một màn trình diễn kịch tính và mãn nhãn khi có đến 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho 2 đội.

Các bàn thắng của Paraguay do các chân sút Gustavo Gomez, Junior Alonso và Gabriel Avalos lập công, trong khi Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotun sút thủng lưới của Peru cùng với bàn phản lưới nhà của cầu thủ đối phương.

Với kết quả hòa 3-3 sau 90 phút, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Trên chấm 11m, Peru đã giành chiến thắng 4-3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục