Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ chị gái cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr Baghdadi

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền Ankara đã bắt giữ chị gái của cựu thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr Baghdadi và gia đình bà này.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ chị gái cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr Baghdadi ảnh 1Chị gái của cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr Baghdadi. (Nguồn: Hindustan Times)

Tờ New York Times (Mỹ) dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền Ankara đã bắt giữ chị gái của cựu thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr Baghdadi và gia đình bà này.

Bà Rasmiya, 65 tuổi, bị bắt vào đêm 4/11 ở thành phố Azaz, tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria-nơi người phụ nữ này sống cùng chồng và họ hàng. Nguồn tin khẳng định việc bắt giữ bà Rasmiya, được cho là có liên hệ với IS, sẽ cung cấp những thông tin tình báo hết sức quan trọng.

[Mỹ tìm hiểu thủ lĩnh mới của IS sau khi tiêu diệt al-Baghdadi]

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước tuyên bố, Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.