Thổ Nhĩ Kỳ cam kết rút quân khỏi Syria "khi đạt thỏa thuận cuối cùng"

Chủ tịch Ủy ban đàm phán cấp cao của Syria ngày 6/2 nêu rõ: “Tôi đã gặp Ngoại trưởng và các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ… họ đã cam kết rút khỏi Syria sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.”
Thổ Nhĩ Kỳ cam kết rút quân khỏi Syria "khi đạt thỏa thuận cuối cùng" ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar (giữa) cùng các thành viên cấp chỉ huy Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy chiến dịch không quân nhằm vào các căn cứ của lượng người Kurd ở miền Bắc Syria và Iraq, tại Trung tâm điều hành không quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara ngày 20/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban đàm phán cấp cao của Syria Bader Jamous ngày 6/2 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo rằng nước này sẽ rút các lực lượng khỏi miền Bắc Syria khi đạt được thỏa thuận chính trị cuối cùng.

Ông Jamous nêu rõ: “Tôi đã gặp Ngoại trưởng và các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ… họ đã cam kết rút khỏi Syria sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.”

Chính phủ Syria đến nay vẫn chưa có bình luận gì liên quan thông tin này.

[Syria nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ]

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ hy vọng các lực lượng quân sự của nước này sẽ rút khỏi Syria nếu như đạt được một thỏa thuận chính trị với Damascus.

Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân đội sang Syria để tiến hành ba chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các tay súng người Kurd mà nước này cho là có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục