Thổ Nhĩ Kỳ hủy thầu mua 12 hệ thống phòng không

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán hợp tác với bốn nhà sản xuất tổ hợp phòng không tham dự thầu của Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc.
Tạp chí quốc phòng Jane's dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết Thổ NhĩKỳ đã từ chối tổ chức cuộc đấu thầu mua 12 tổ hợp tên lửa phòng khôngtrị giá 4 tỷ USD và chính phủ nước này quyết định tự nghiên cứu chế tạohệ thống phòng không quốc gia với sự hỗ trợ của đối tác nước ngoài.

Nguồn tin của Jane’s cho biết người tác động tới quyết định củaBan thư ký ngành công nghiệp quân sự Thổ Nhĩ Kỳ là Thủ tướng RecepTayyip Erdogan. Trước đó có thông báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết địnhngười thắng thầu cuộc thầu này vào tháng 1/2013.

TheoJane's, hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán hợp tác với bốnnhà sản xuất tổ hợp phòng không tham dự thầu: Patriot của Mỹ, S-300"Favorite" của Nga, Aster 30 SAMP/T của Pháp và HQ-9 Trung Quốc (một bảnsao có chỉnh sửa của S-300V).

Theo ý kiến các nguồn tin củatờ báo, Thổ Nhĩ kỳ sẽ mất khoảng 10 năm để xây dựng hệ thống phòng thủđộc lập. Đối tác thắng trong cuộc cạnh tranh mới có thể sẽ được công bốvào tháng 3/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.