Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi duy trì động lực đàm phán giữa Nga và Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có chung biên giới với cả Nga và Ukraine trên biển Đen. Ankara cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Moskva và Kiev.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi duy trì động lực đàm phán giữa Nga và Ukraine ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó ông nhấn mạnh cần duy trì động lực tích cực có được trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine diễn ra tại Istanbul hồi đầu tháng này.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nêu rõ việc duy trì động lực tích cực trong đàm phán Nga-Ukraine sẽ có lợi cho tất cả các bên.

Trong cuộc điện đàm, ông Erdogan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn, triển khai hiệu quả các hành lang nhân đạo và tiến hành sơ tán người dân một cách an toàn.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để giúp giảm căng thẳng, thiệt hại và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài. Ông Erdogan cũng nhắc lại đề nghị để Ankara chủ trì hòa đàm giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

[Tổng thư ký LHQ kêu gọi tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn tại Ukraine]

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có chung biên giới với cả Nga và Ukraine trên biển Đen. Ankara cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Moskva và Kiev.

Trong vai trò trung gian, Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ trì 2 vòng đàm phán riêng rẽ giữa Nga và Ukraine và đang thúc đẩy nỗ lực để tổ chức một cuộc hòa đàm giữa lãnh đạo hai nước.

Trước đó, ngày 24/4, Tổng thống Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cần thiết trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục