Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu xuất khẩu tàu quân sự sang một nước thành viên NATO và EU

STM, công ty quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đã đạt được hợp đồng đóng 2 tàu hải quân, được phân loại là tàu chở dầu bổ sung phụ trợ và tàu hậu cần, cho Hải quân Bồ Đào Nha.

STM đạt được hợp đồng đóng 2 tàu hải quân cho Hải quân Bồ Đào Nha. (Nguồn: STM)
STM đạt được hợp đồng đóng 2 tàu hải quân cho Hải quân Bồ Đào Nha. (Nguồn: STM)

Ngày 19/12, tập đoàn quốc phòng STM của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ đóng 2 tàu hậu cần hải quân cho Bồ Đào Nha.

Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đóng tàu quân sự để xuất khẩu sang một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Trên trang web chính thức, STM, công ty quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đã đạt được hợp đồng đóng 2 tàu hải quân, được phân loại là tàu chở dầu bổ sung phụ trợ và tàu hậu cần, cho Hải quân Bồ Đào Nha.

Hai tàu này sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, với STM là nhà thầu chính. Việc đóng tàu dự kiến bắt đầu vào năm 2025.

STM cho hay những tàu này dài 137m, lượng giãn nước 11.000 tấn và có khả năng đạt tốc độ trên 18 hải lý/giờ sẽ có thiết kế môđun, có thể vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa trên biển. Chúng có thể vận chuyển tới 20 xe bọc thép chiến thuật hạng nhẹ và hỗ trợ các chiến dịch chung cũng như đổ bộ.

Các tàu này có khả năng hoạt động trên biển lên tới 90 ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, song chưa phải là thành viên của EU mặc dù đã đàm phán để gia nhập EU từ năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.