Thổ Nhĩ Kỳ sắp thử nghiệm hệ thống phòng không quốc gia Siper

Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc thử nghiệm của hệ thống phòng không Siper sẽ bắt đầu "trong thời gian tới."
Thổ Nhĩ Kỳ sắp thử nghiệm hệ thống phòng không quốc gia Siper ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defenceturkey.com)

Theo Sputniknews, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết nước này sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không quốc gia Siper trong tương lai gần.

Phát biểu với đài truyền hình NTV, ông Demir nói: "Các cuộc thử nghiệm của Siper sẽ bắt đầu trong thời gian tới."

[Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng cơ sở sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa]

Hồi tháng 12/2021, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng Ankara sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống phòng không mới gồm Hisar và Siper, như một phần của chiến lược phòng thủ tên lửa trong nước vào năm 2022 với mục tiêu thay thế các hệ thống S-400 do Nga sản xuất và Patriot do Mỹ sản xuất.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đất đối không Hisar A+ và Hisar O+, đưa nước này này tiến thêm một bước tới hệ thống phòng không Siper./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục