Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 5/3 cho biết Ankara đang nỗ lực gia hạn sáng kiến do Liên hợp quốc hậu thuẫn, cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển bị Nga phong tỏa.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara ngày 8/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 5/3 cho biết Ankara đang nỗ lực gia hạn sáng kiến do Liên hợp quốc hậu thuẫn, cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển bị Nga phong tỏa sau khi Moksva phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7/2022, cho phép ngũ cốc được xuất khẩu từ 3 cảng của Ukraine.

Thỏa thuận đã được gia hạn hồi tháng 11/2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18/3 nếu không tiếp tục được gia hạn.

[Liên hợp quốc đánh giá hiệu quả thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen]

Phát biểu tại “Hội nghị Liên hợp quốc về các quốc gia kém phát triển nhất” được tổ chức tại Doha (Qatar), Ngoại trưởng Cavusoglu chia sẻ: “Chúng tôi đang nỗ lực triển khai suôn sẻ và tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.”

Ông đã thảo luận về các nỗ lực gia hạn với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Hôm 1/3, Nga thông báo sẽ chỉ nhất trí gia hạn thỏa thuận ngũ cốc nếu lợi ích của các nhà sản xuất nông nghiệp nước này được tính đến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục