Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cơ chế ba bên với Nga và Syria

Đài phát thanh truyền hình Haberturk dẫn phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với báo giới nêu rõ ông Tayyip Erdogan đã đề nghị ông Putin khởi xướng một loạt cuộc gặp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cơ chế ba bên với Nga và Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thành lập cơ chế ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria để thúc đẩy hoạt động ngoại giao giữa Ankara và Damascus.

Đài phát thanh truyền hình Haberturk dẫn phát biểu của Tổng thống Erdogan với báo giới sau chuyến công du Turkmenistan nêu rõ ông đã đề nghị ông Putin khởi xướng một loạt cuộc gặp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng lâu nay giữa Ankara với Damascus.

Ông Erdogan nói: "Trước tiên là các cơ quan tình báo, tiếp đến là các bộ trưởng quốc phòng, và sau đó là các bộ trưởng ngoại giao (của ba nước) có thể gặp nhau. Sau những cuộc họp này, chúng tôi với tư cách là các nhà lãnh đạo có thể gặp nhau. Tôi đã đưa ra đề nghị này với ông Putin và ông ấy thể hiện quan điểm tích cực về điều đó."'

[Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm lập vùng an ninh ở biên giới Syria]

Ý tưởng trên được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai chiến dịch "Claw-Sword", không kích các căn cứ của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq - những vị trí mà Ankara cho là đang được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công khủng bố nhằm Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến dịch được tiến hành một tuần sau khi xảy ra vụ đánh bom ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 năm qua, đồng thời cáo buộc thủ phạm là các thành viên thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK). Tuy nhiên, PKK đã phủ nhận liên quan tới vụ tấn công trên. Tổng thống Erdogan cảnh báo có thể tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục