Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Hy Lạp bắn đạn thật vào người di cư tại biên giới

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn video cho thấy những người di cư đang cố gắng vượt qua một hàng rào và một binh sỹ đang bắn vào họ từ phía bên kia biên giới.
Người di cư cố vượt qua hàng rào ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong hành trình tới châu Âu ngày 4/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư cố vượt qua hàng rào ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong hành trình tới châu Âu ngày 4/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã công bố đoạn video chứng minh điều họ tố cáo là binh sỹ Hy Lạp bắn đạn thật vào những người di cư đang tìm cách băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để sang Hy Lạp. Trong khi đó, Athens đã bác bỏ thông tin trên.

Đoạn video cho thấy những người di cư đang cố gắng vượt qua một hàng rào và một binh sỹ đang bắn vào họ từ phía bên kia biên giới.

[Đụng độ giữa cảnh sát và người di cư tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp]

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, cảnh phim này đã được ghi hình hôm 7/3 gần cửa khẩu biên giới Pazarkule giữa miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và cho thấy một binh sỹ của Athens đang bắn đạn thật.

Bình luận về đoạn video này, một quan chức Chính phủ Hy Lạp cho biết, các lực lượng của nước này tại biên giới đã sử dụng vỏ đạn chứ không dùng đạn thật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.