Thống kê đáng buồn của tuyển Việt Nam sau khi bị loại ở AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam trở thành đội bóng thất bại nhiều nhất tại bán kết AFF Cup sau thất bại vừa qua trước Thái Lan, qua đó không thể vào chung kết và bảo vệ chức vô địch.
Đội tuyển Việt Nam chưa thể ghi bàn vào lưới Thái Lan từ năm 2012 tới nay. (Ảnh: Getty Images)
Đội tuyển Việt Nam chưa thể ghi bàn vào lưới Thái Lan từ năm 2012 tới nay. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch tại AFF Cup 2020 sau khi bị Thái Lan loại ở bán kết với tổng tỷ số 0-2 sau hai lượt trận. Ở trận lượt về vừa kết thúc vào tối qua (26/12), đoàn quân áo đỏ sao vàng không thể thắng dù cho thi đấu nỗ lực, tấn công tổng lực và dồn ép đối thủ. 

Thất bại ở bán kết AFF Cup 2020 là lần thứ tám đội tuyển Việt Nam bất thành trong việc giành vé vào chơi trận đấu chung kết cuối cùng. Kể từ khi giải đấu còn mang tên Tiger Cup tới nay, "Những chiến binh sao vàng" đã bị loại ở bán kết vào các năm 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014 và 2016.

[Việt Nam-Thái Lan 0-0: Nỗ lực bất thành của nhà cựu vô địch]

Tuyển Việt Nam trở thành đội bóng bị loại nhiều nhất tại bán kết AFF Cup, xếp trên Malaysia (5 lần) và Philippines (4 lần).

Trong khi đó, tuyển Thái Lan mới chỉ hai lần thất bại tại bán kết, qua đó chứng minh vì sao đội bóng này giàu thành tích nhất giải đấu hàng đầu Đông Nam Á với 5 lần vô địch. 

Thống kê đáng buồn của tuyển Việt Nam sau khi bị loại ở AFF Cup 2020 ảnh 1Đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)

Ở thống kê khác, sau trận hòa 0-0 với Thái Lan vừa qua, đội tuyển Việt Nam kéo dài chuỗi trận không thắng trước "voi chiến" ở các giải đấu chính thức từ năm 2008 tới nay. 

Trận thắng gần nhất của tuyển Việt Nam trước Thái Lan đã từ chung kết lượt đi AFF Cup 2008 với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Nhờ vậy, nhà cựu vô địch có lần đầu lên ngôi tại giải đấu sau khi hòa 1-1 ở lượt về với bàn thắng đầy cảm xúc của Lê Công Vinh ở những phút bù giờ. 

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng với Thái Lan nhưng chưa thắng ở các giải đấu chính thức như vòng loại thứ hai World Cup 2022, AFF Cup 2020. 

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại "voi chiến" với tỷ số tối thiểu 1-0 vào năm 2019 nhưng thắng lợi này nằm ở giải đấu giao hữu King's Cup do Thái Lan tổ chức.

Trước thời nhà cầm người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam cũng liên tiếp nhận thất bại trước "kỳ phùng địch thủ" dưới sự dẫn dắt của nhiều huấn luyện viên khác nhau. 

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam cũng đang trải qua 9 năm không ghi bàn vào lưới Thái Lan ở các giải chính thức. Lần gần nhất đã từ năm 2012 khi Văn Quyết ghi bàn ở trận thua 1-3 trước đối thủ tại vòng bảng AFF Cup./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục