Thông tin trái ngược về việc ký kết kế hoạch GCC

Mặc dù phía ông Saleh công bố thông tin lạc quan, song phe đối lập lại nghi ngờ về khả năng việc ký kết kế hoạch GCC được thực hiện.
Các phái đối lập tại Yemen ngày 18/5 đã nhất trí ký kế hoạch chuyển giao quyềnlực do tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) làm trung gian nhằm chấm dứtcuộc biến động chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại quốc gia này.

Thông tin này được cố vấn của Tổng thống Yemen Abdullah Saleh tuyên bố trên kênhtruyền hình Al Arabiya.

Tuy nhiên, mặc dù phía ông Saleh công bố thông tin có vẻ lạc quan, song phe đốilập lại nghi ngờ về khả năng việc ký kết có thể được thực hiện.

Một thành viên phe đối lập, ông Mohammed Qautan cho biết tối 17/5, Tổng thốngSaleh và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận phá vỡ bế tắc hiện nay, tuy nhiên,sau đó ông Saleh lại rút khỏi thỏa thuận này.

Theo ông Qautan, đàm phán vẫn đang được tiến hành và theo kế hoạch, phe đối lậpsẽ gặp Tổng Thư ký GCC Abdullati al-Zayani, đang ở thăm nước này, tối 18/5. ÔngQautan khẳng định phe đối lập sẽ tham gia ký kết với điều kiện kế hoạch của GCCkhông được sửa đổi.

Theo kế hoạch chuyển giao quyền lực do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngàyđể từ chức sau khi ký vào văn kiện này và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lậpsẽ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày và chính phủ mới sẽ có60 ngày để tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã rơi vào bế tắc do Tổng thống Saleh ngày 30/4 từ chốiký với tư cách tổng thống, mà chỉ đồng ý ký với tư cách là chủ tịch đảng Đại hộiToàn dân (GPC) cầm quyền.

Để tháo gỡ bế tắc, GCC mới đây đã đề nghị bổ sung một nội dung mới vào kế hoạchnói trên, theo đó, ông Saleh trước tiên ký vào văn kiện này với tư cách là Chủtịch GPC và tiếp theo là ký với tư cách tổng thống.

Tuy nhiên, phe đối lập đã bác bỏ nội dung mới này và nhấn mạnh yêu cầu ông Salehchỉ ký vào thỏa thuận với tư cách tổng thống, cho rằng cuộc khủng hoảng hiện naychỉ liên quan đến chức tổng thống của ông Saleh chứ không phải với đảng cầmquyền.

Khủng hoảng chính trị nổ ra tại Yemen từ cuối tháng 1/2011 với hàng loạt cuộcbiểu tình đòi Tổng thống Saleh từ chức, làm ít nhất 180 người chết và hàng trămngười bị thương.

Tuần trước, Mỹ, đồng minh của Yemen trong cuộc chiến chống khủng bố, đã kêu gọiông Saleh chấp nhận kế hoạch của GCC để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gianày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”