Thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine từ chức

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Paruby đã đệ đơn xin từ chức và được Tổng thống Petro Poroshenko chấp thuận.
Thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine từ chức ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Paruby đã đệ đơn xin từ chức và được Tổng thống Petro Poroshenko chấp thuận.

Ông Paruby không tiết lộ lý do từ chức vì cho rằng việc đó không thích hợp trong thời kỳ chiến dịch quân sự hiện nay. Ông khẳng định sau khi từ chức ông sẽ tiếp tục công việc trong lĩnh vực quốc phòng, cụ thể là chịu trách nhiệm về các lữ đoàn quân tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự tại miền Đông. Ông Paruby giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine kể từ ngày 27/2.

Trong ngày 7/8, tình hình tại miền Đông Ukraine tiếp tục bất ổn. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko cho biết trong vòng một ngày đêm, quân đội Ukraine đã tiến hành 19 đợt giao tranh với lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa tại các thành phố ở miền Đông.

Phía quân đội Ukraine có 7 lính thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Thông tin về số dân thường thiệt mạng chưa được thống kê.

Cùng ngày, tại thủ đô Kiev đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình tạm trú trong các lều trại tại "Maidan" (Quảng trường Độc lập, nơi khởi xướng cuộc biểu tình phản đối dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2/2014). Chính quyền Kiev đã quyết định tháo dỡ khu lều trại trên vì cho rằng Maidan đã trở thành "ổ chứa trộm cắp và tệ nạn."

Người biểu tình kiên quyết phản đối, một số đã đốt lốp xe ôtô, ném đá vào nhân viên an ninh. Bộ Nội vụ cho biết một số nhân viên an ninh và cảnh sát đặc nhiệm đã bị thương. Các binh sỹ đặc nhiệm cũng phát hiện và thu giữ trong các lều trại một số súng, dao, lựu đạn và các chai chứa hỗn hợp gây cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.