Thư nặc danh đe dọa cố vấn chiến lược kiểm soát COVID-19 tại Hà Lan

Một số thành viên trong nhóm các nhà khoa học chuyên cố vấn cho Chính phủ Hà Lan về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được thư nặc danh có nội dung đe dọa.
Thư nặc danh đe dọa cố vấn chiến lược kiểm soát COVID-19 tại Hà Lan ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang website tin tức Nu.nl của Hà Lan, ngày 4/12, một số thành viên trong nhóm các nhà khoa học chuyên cố vấn cho Chính phủ Hà Lan về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được thư nặc danh có nội dung đe dọa.

Các thư trên được gửi tới hòm thư nhà riêng.

Ông Andreas Voss, một thành viên OMT - một ủy ban khoa học - cho biết trong thư đe dọa, ông bị gọi là "một con khỉ xấu xa" và bị yêu cầu trở lại Đức.

[EU kêu gọi ký hiệp ước quốc tế để ứng phó với các đại dịch]

Một chuyên gia khác còn nhận được lời đe dọa nghiêm trọng khiến cảnh sát phải đưa người này vào diện bảo vệ.

Các thành viên khác trong ủy ban đều cảm thấy bất an trước những lời đe dọa này khiến họ không muốn đề cập đến dịch COVID-19 trên các phương tiện truyền thông.

Hà Lan đã chứng kiến các cuộc biểu tình trên toàn quốc của các nhóm phản đối các biện pháp hạn chế mà chính phủ áp đặt nhằm ngăn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định không có mối liên hệ giữa những người biểu tình và các thư đe dọa nói trên.

Trước đó, vào tháng 10, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Hà Lan đã công bố một tài liệu cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo loạn do những đối tượng có tư tưởng cực đoan, các đối tượng gặp vấn đề tâm lý và những người bất mãn với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kích động gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục