Trả lời phỏng vấn Nhật báo cánh tả La Repubblica ngày 8/7, vị thủ tướng 75tuổi đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực và muadâm vị thành niên này nói: "Ở tuổi 77 vào năm 2013, tôi không thể làm thủ tướng.Tôi sẽ vận động, giúp đỡ ông Alfano và sẽ giữ vai trò là người bảo trợ. Tôi sẽtìm cách xây dựng đảng Nhân dân châu Âu (EPP) ở Italy."
Thủ tướng Berlusconi cũng bác bỏ những mối quan ngại cho rằng các đồngminh của ông, trong đó có đảng Liên đoàn Phương Bắc, sẽ phản đối ông Alfano làmnhà lãnh đạo mới của phe trung hữu.
Ngoài ra, ông Berlusconi cũng loại trừ việc trở thành tổng thống; theoông, vị trí người đứng đầu nhà nước nên được giao cho Gianni Letta, chánh vănphòng phủ thủ tướng đương nhiệm đồng thời là phụ tá đáng tin cậy nhất của ông.
Các cuộc thăm dò dư luận trong những tháng gấn đây cho thấy uy tín củaChính phủ Berlusconi đã sụt giảm mạnh. Chính phủ Italy đã phải hứng chịu nhữngthất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Năm vừa qua cũng nhưtrong cuộc trưng cầu dân ý về một số chính sách quan trọng hồi tháng Sáu./.