Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận năm 2012 là một năm đầy khó khăn với nước Anh khinền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái kép và chương trình "thắt lưng buộcbụng" phải kéo dài đến năm 2018, lâu hơn vài năm so với dự kiến ban đầu.
Ông đồng thời thừa nhận chính phủ chưa có những biện pháp ứng phó kịp thời vớinhững vấn đề của nền kinh tế. Mặc dù vậy, ông cho rằng bước sang năm 2013, nướcAnh có thể hướng tới tương lai với “cả hiện thực và sự lạc quan.”
Thủ tướng Cameron nêu rõ trong năm 2012, thâm hụt ngân sách đã giảm 13 tỷ bảngvà hơn nửa triệu người có việc làm, hơn 1000 trường học mới được khai trương,mức thuế hội đồng được giữ nguyên và ngân sách dành cho trợ cấp xã hội tăng. Đâylà những điều kiện tạo tiền đề cho nước Anh gặt hái được thành công trong cuộcđua với các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ về tạoviệc làm và các cơ hội trong tương lai.
Trong thông điệp đầu năm, ông Cameron không nhắc tới những tranh luận về tươnglai của nước Anh trong Liên minh châu Âu vì trong vài tuần tới, ông sẽ có bàiphát biểu quan trọng về vấn đề này./.