Thủ tướng Italy: EU cần giữ vai trò trụ cột chính trong NATO

Thủ tướng Meloni tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của “sự hiện diện có tổ chức hơn của châu Âu” trong NATO với EU đóng vai trò là một trong hai trụ cột chính cùng với Mỹ.
Thủ tướng Italy: EU cần giữ vai trò trụ cột chính trong NATO ảnh 1Thủ tướng Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/12, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố rằng các kế hoạch về một hệ thống phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO) không hề mâu thuẫn, mà còn “bổ sung cho nhau,” đồng thời lưu ý EU nên tăng cường và hợp lý hóa sự hiện diện của mình trong NATO.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Meloni tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của “sự hiện diện có tổ chức hơn của châu Âu” trong NATO với EU đóng vai trò là một trong hai trụ cột chính cùng với Mỹ.

Chính phủ của Thủ tướng Meloni đã dành 27% ngân sách quốc phòng năm 2023 cho các khoản đầu tư (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái) và có kế hoạch duy trì lộ trình này trong vài năm tới.

Italy sẽ tập trung vào cách tiếp cận lấy chất lượng làm trung tâm, ưu tiên các dự án vượt trội về công nghệ và khả năng, trong đó đứng đầu là Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu, hay còn gọi là Tempest, sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo cùng với London và Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.