Thủ tướng Nhật Bản cam kết không để tái diễn một cuộc chiến tranh

Thủ tướng Suga Yoshihide tuyên bố từ khi kết thúc cuộc chiến, Nhật Bản đã kiên định đi trên con đường của một đất nước coi trọng hòa bình và không bao giờ cho phép tái diễn sự tàn phá của chiến tranh.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết không để tái diễn một cuộc chiến tranh ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trả lời phỏng vấn tại Tokyo ngày 16/7/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhân 76 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã cam kết không cho phép tái diễn một cuộc chiến tranh.

Theo hãng tin Reuters của Anh, bài phát biểu tại lễ tưởng niệm ở Tokyo ngày 15/8, Thủ tướng Suga tuyên bố: "Từ khi kết thúc cuộc chiến, Nhật Bản đã kiên định đi trên con đường của một đất nước coi trọng hòa bình... Chúng ta không bao giờ cho phép tái diễn sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cam kết với niềm tin này." 

Tại sự kiện này năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo đã cam kết sẽ không để lặp lại thảm kịch chiến tranh.

Về phần mình, Nhật hoàng Naruhito - vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản được sinh ra sau chiến tranh - cũng bày tỏ "sự đau lòng sâu sắc" về quá khứ chiến tranh của đất nước và hy vọng người dân sẽ không phải trải qua sự tàn khốc của chiến tranh.

[Hàn Quốc: Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên mang lại lợi ích cho 2 miền]

Cùng ngày, ba thành viên trong nội các Nhật Bản đã đến viếng đền thờ Yasukuni. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gửi lễ vật đến ngôi đền này. 

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có cả những nhân vật mà các nước láng giềng coi là các tội phạm chiến tranh hạng A.

Hàn Quốc và Trung Quốc coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thế kỷ 20 và cho rằng việc các quan chức hay nghị sỹ Nhật Bản viếng đền là nhằm "đánh bóng" lịch sử thời chiến của nước mình.

Các chuyến viếng thăm ngôi đền này của các nhà lãnh đạo hay nghị sỹ Nhật Bản luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của hai nước láng giềng Đông Bắc Á./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục