Thua đậm 1-3 trước Topenland Bình Định, câu lạc bộ TP.HCM lâm nguy

Từ một ứng cử viên vô địch đầu mùa nhưng chỉ sau 7 vòng đấu Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V-League 2021), Thành phố Hồ Chí Minh dường như đã phải bước vào cuộc chiến trụ hạng.
Thua đậm 1-3 trước Topenland Bình Định, câu lạc bộ TP.HCM lâm nguy ảnh 1Pha tranh bóng giữa các cầu thủ giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và đội Bình Định (áo trắng). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã nối dài nỗi thất vọng khi thảm bại 1-3 trước Topenland Bình Định ngay trên Sân vận động Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2021, và đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng được kỳ vọng này.

Ra sân trong áp lực phải thắng mà vắng cầu thủ trung tâm Lee Nguyễn vì chấn thương, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh sớm bị "dội gáo nước lạnh" khi cầu thủ Rimario của Bình Định chớp thời cơ ghi liền hai bàn thắng ở các phút 13 và phút 17 của hiệp 1.

Sau 2 bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình dồn ép các cầu thủ Bình Định, tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, phần lớn các đường lên bóng đều không đủ áp lực phá vỡ hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách.

Phút 44, hậu vệ Hồ Tấn Tài bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, đánh dấu hiệp đấu thất bại toàn diện của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp 2 của trận đấu tiếp tục diễn ra với kịch bản các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh có thời gian kiểm soát bóng vượt trội, miệt mài tìm bàn gỡ trong khi các cầu thủ Bình Định triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường và đã nhiều lần làm chao đảo khung thành đội chủ nhà.

Trong một thế trận lấn lướt nhưng không đủ độ sắc sảo để phá thế phòng ngự của các cầu thủ Bình Định, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tạo ra những cơ hội không rõ ràng do sự thiếu hiệu quả của những chân sút ngoại trên hàng tiền đạo.

[HLV Kiatisak tiết lộ công thức chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai]

Phải đến phút bù giờ thứ hai, Xuân Nam mới tìm được bàn gỡ danh dự cho Thành phố Hồ Chí Minh từ chấm 11m do lỗi để bóng chạm tay của hậu vệ Bình Định.

Trận thua đậm thứ 3 liên tiếp cả trên sân nhà lẫn sân khách khiến Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chìm sâu ở dưới đáy bảng xếp hạng V-League. Từ một ứng cử viên vô địch đầu mùa nhưng chỉ sau 7 vòng đấu, Thành phố Hồ Chí Minh dường như đã phải bước vào cuộc chiến trụ hạng.

Những kết quả thi đấu hoàn toàn trái ngược với sự đầu tư và kỳ vọng, số phận chiếc ghế huấn luyện của ông Alexandre Polking đang chông chênh hơn bao giờ hết.

Với 3 điểm có được từ sân Thống Nhất, đội bóng trẻ trung Topenland Bình Định của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tạo bất ngờ lớn khi xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng tạm thời của V-League 2021, trên cả đương kim vô địch Viettel và á quân mùa giải trước là đội Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục