Thúc đẩy định dạng "3+3" đảm bảo hòa bình và ổn định ở Nam Caucasus

Trước đó, các nhà lãnh đạo của Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra sáng kiến về định dạng hợp tác 6 bên về Karabakh và vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế và giao thông ở Nam Caucasus.
Thúc đẩy định dạng "3+3" đảm bảo hòa bình và ổn định ở Nam Caucasus ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 23/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các bên tham gia định dạng "3+3" liên quan vấn đề đảm bảo hòa bình và ổn định ở Nam Caucasus đang xúc tiến các kênh liên lạc mới ở cấp bộ trưởng. 

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ gần hai năm trước, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chủ động thiết lập tiến trình với sự tham gia của 3 nước ở Nam Caucasus (gồm Armenia, Azerbaijan và Gruzia) cùng các nước láng giềng - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, gọi là định dạng "3+3."

Hiện các nước đã nhất trí về sự cần thiết phải tổ chức một cuộc họp theo định dạng này ở cấp bộ trưởng và đang xúc tiến công tác chuẩn bị.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ các nước cũng để ngỏ cho Gruzia tham gia cuộc đối thoại.

[Nga sẵn sàng tổ chức hội đàm định dạng ba bên với Armenia, Azerbaijan]

Trước đó, các nhà lãnh đạo của Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra sáng kiến về định dạng hợp tác 6 bên về Karabakh và vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế và giao thông ở Nam Caucasus.

Nga và Iran hoan nghênh ý tưởng, trong khi Gruzia tuyên bố không có kế hoạch tham gia vào sáng kiến này, nhưng đưa ra hình thức đàm phán riêng với Armenia và Azerbaijan để duy trì hòa bình dưới định dạng ba bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục