Thượng viện Nga cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga

Với sự ủng hộ của tất cả 143 thượng nghị sĩ, Thượng viện Nga đã nhất trí thông qua dự luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga.
Với sự ủng hộ của tất cả 143 thượng nghị sĩ, Thượng viện Nga ngày 26/12 đã nhấttrí thông qua dự luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga.

Như vậy, dự luậtnày chỉ còn chờ được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành.

Biện pháp cứng rắn này được cho là để trả đũa đạo luật nhân quyền mới mangtên Magnitsky của Mỹ nhằm vào các quan chức Nga, liên quan đến cái chết của luậtsư Sergei Magnitsky.

Phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn kết quả điều tra do Quỹ Nghiên cứu dư luận xãhội Nga công bố chiều 25/12 cho thấy đa số người dân Nga ủng hộ luật cấm các giađình Mỹ nhận con nuôi Nga. Theo đó, có tới 56% số người được hỏi ủng hộ việc cấmngười Mỹ nhận con nuôi Nga, 21% phản đối trong khi 23% không có quan điểm dứtkhoát.

Bên cạnh đó, có 53% số ý kiến ủng hộ siết chặt quy chế người nước ngoàinhận con nuôi Nga, 21% ủng hộ cấm người nước ngoài (bất kể quốc gia nào), 11%phản đối và 14% không có câu trả lời dứt khoát.

Trong số những người ủng hộ việccho người nước ngoài nhận con nuôi Nga thì có tới 75% số ý kiến nêu rõ cần phảinghiên cứu kỹ hoàn cảnh gia đình, điều kiện vật chất và đời sống tinh thần củangười nước ngoài xin nhận con nuôi Nga. Kết quả trên cũng xác nhận đa số ngườiNga ủng hộ việc cho nhận con nuôi trong nước hơn là cho người nước ngoài nhậncon nuôi Nga.

Quỹ Nghiên cứu dư luận xã hội Nga đã tiến hành cuộc điều tra trên trong haingày 22-23/12, với sự tham gia của 1.500 người Nga sinh sống tại 100 địa điểmdân cư thuộc 46/83 chủ thể liên bang.

Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thôngqua dự luật trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.