Thụy Sĩ mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd ngày 7/8 đã tới thủ đô Tokyo và có cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng Ngoại trưởng Yoko Kamikawa.

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd ngày 7/8 đã tới thủ đô Tokyo và có cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng Ngoại trưởng Yoko Kamikawa.

Trong hoạt động đối ngoại kỷ niệm 160 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Thụy Sĩ và Nhật Bản, triển vọng hợp tác ở khu vực châu Âu và Đông Á, và cấu trúc an ninh toàn cầu.

Theo thông báo, hai bên nhấn mạnh sự trân trọng lẫn nhau và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Tổng thống Amherd nhấn mạnh rằng Nhật Bản là đối tác chủ chốt trong việc đạt được một trật tự thế giới cởi mở, dựa trên luật lệ và ổn định.

Ngoài ra, trong số các chủ đề song phương được thảo luận, còn có vấn đề về cách thức tăng cường hơn nữa thương mại kinh tế và các mối liên hệ trong khoa học và đổi mới sáng tạo.

Trong những năm qua, Nhật Bản là đối tác thương mại quan trọng thứ ba của Thụy Sĩ tại châu Á. Quan hệ kinh tế được thúc đẩy, nhưng thiếu động lực trong thương mại hàng hóa.

Do đó, Tổng thống Amherd nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Thụy Sĩ, việc cập nhật hiệp định thương mại tự do năm 2009 là điều mà Bern mong muốn. Ngoài ra, cả hai bên cũng xác định tầm quan trọng của đối thoại và theo đuổi triển vọng trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng và phát triển bền vững.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến công du tới Nhật Bản, Tổng thống Amherd cũng sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara và sẽ tiếp kiến Nhật hoàng Naruhito./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.