Tiền đạo Huỳnh Như: Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ HCV

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết mục tiêu mà toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng đến tại SEA Games 32 (tổ chức tại Campuchia) là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
Tiền đạo Huỳnh Như: Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ HCV ảnh 1Đội trưởng đội tuyển nữ quốc gia Huỳnh Như. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Ngày 27/4, Huỳnh Như, chân sút hàng đầu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như của câu lạc bộ Lank (Bồ Đào Nha), cho biết cô và toàn đội đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Huỳnh Như chia sẻ thời gian vừa qua, giải đấu tại Bồ Đào Nha vẫn đang diễn ra nên cô vẫn duy trì tập luyện và thi đấu hằng tuần.

Khi về nước, dù thời gian khá ngắn nhưng Huỳnh Như tự tập thêm để đảm bảo thể lực và sẵn sàng trở lại cùng đội, hướng đến SEA Games 32.

Sau trận hòa 2-2 với Maritimo trong màu áo Lank tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, nữ cầu thủ sinh năm 1991 đã lên đường về nước để sẵn sàng tham dự SEA Games 32 và có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh hai ngày qua.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ còn 2 ngày tập luyện tại Trung tâm huấn luyện J-Green, Osaka (Nhật Bản) trước khi di chuyển tới Campuchia vào ngày 30/4.

[Huỳnh Như vắng mặt trong chuyến tập huấn của tuyển bóng đá nữ tại Nhật]

Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cất cánh lúc 10 giờ 30 từ sân bay quốc tế Kansai và quá cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Tại đây, đội sẽ hội quân cùng tiền đạo Huỳnh Như, Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và các thành viên còn lại của đoàn thi đấu môn bóng đá nữ tại SEA Games 32.

Sáng 27/4, đội tuyển nữ Việt Nam quay lại sân tập sau trận đấu giao hữu cuối cùng với đội bóng nữ thuộc trường Đại học Thể dục thể thao Osaka. Qua 3 trận đấu với kết quả 1 thắng, 1 thua và 1 hòa, các nữ tuyển thủ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hữu ích cho SEA Games 32 sắp tới tại Campuchia.

Thời tiết tại Osaka (Nhật Bản) đã chuyển sang nắng nhẹ và điều này sẽ giúp đội có sự thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng tại Campuchia.

Dù có một chút tiếc nuối khi để đội bóng đến từ trường Đại học Thể dục thể thao Osaka cầm hoà trong trận đấu vào chiều qua, nhưng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và tự rút ra được nhiều bài học cho các trận đấu chính thức sắp tới.

Tại SEA Games 32, ngay từ vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chạm trán với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Philippines - đương kim vô địch AFF Cup 2022, Myanmar (vào bán kết SEA Games 32), cùng Malaysia và Indonesia.

Theo lịch thi đấu, trong trận ra quân lúc 15 giờ 30 ngày 3/5 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục